Quốc hội khóa XV

Cập nhập tin tức Quốc hội khóa XV

Hướng dẫn các địa phương có dịch Covid-19 tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội

Việc tiếp xúc cử tri trong các trường hợp ứng cử viên bị F0, F1 sẽ được hướng dẫn sớm. 

Ủy viên Trung ương làm trưởng đoàn ĐBQH không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo

Uỷ viên Trung ương Đảng được phân công làm trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo.

Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa mới

Quy trình bầu cử 500 đại biểu Quốc hội khóa XV được thực hiện qua 3 vòng hiệp thương. Sau đó, ngày 23/5, người dân cả nước sẽ trực tiếp đi bầu.

Dự kiến 12 - 14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Quốc hội khóa mới

Dự kiến, Quốc hội khóa XV sẽ có 95 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (14%); trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cơ cấu ĐBQH khóa mới phấn đấu người ngoài đảng từ 25-50; đại biểu dưới 40 tuổi khoảng 50; tái cử khoảng 160 người. 

Cơ cấu Quốc hội khóa mới: Trung ương 207, địa phương có 293 đại biểu

Theo cơ cấu ĐBQH khóa mới được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dự kiến, ĐBQH ở Trung ương là 207, chiếm 41,4%; ở địa phương là 293 đại biểu, chiếm 58,6%.