Quốc hội

Cập nhập tin tức Quốc hội

Lần đầu tiên Quốc hội bầu đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước

Sáng 23/3, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Ông Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Hạ Long

Ngày 19/3, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, cùng đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Một nhiệm kỳ Quốc hội thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

"Chúng ta khiêm tốn không nói là thành công nhất hay là quá thành công mà là một nhiệm kỳ thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho".

Quốc hội bầu Thủ tướng vào ngày 5/4

Tại kỳ họp thứ 11 khai mạc vào ngày 24/3 tới đây, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và tiến hành bầu, phê chuẩn nhiều nhân sự lãnh đạo nhà nước.

Hà Nội nhận hồ sơ 30 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thông tin từ Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã kết thúc vào 17h chiều nay (14/3).

Ông Trần Cẩm Tú, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị giới thiệu đại biểu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Giới thiệu Bộ trưởng Công an Tô Lâm ứng cử Quốc hội khóa XV

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng hai thứ trưởng, một phó cục trưởng bộ này được cử tri tán thành tuyệt đối ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp: Tôi không “phát ngôn” để làm “nóng” nghị trường

Từ vùng Tây Nguyên xa xôi, Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp dành riêng cho VietNamNet cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân tình dịp đầu năm mới.

Bổ sung 733,322 tỷ đồng thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới

Bổ sung đợt đầu 733,322 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm tỉnh dự kiến có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp có 5 địa phương dự kiến có người tự ứng cử ĐBQH.

1.045 người được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới sau hiệp thương lần thứ nhất

1.045 người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, đạt tỷ lệ bình quân là 2,09 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

"Quốc hội rất chia sẻ với Chính phủ, Chính phủ rất tôn trọng Quốc hội”

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nhìn nhận: “Quốc hội rất chia sẻ với Chính phủ, Chính phủ rất tôn trọng Quốc hội. Cho nên, việc thực thi pháp luật, chấp hành pháp luật ngày càng tốt, sâu, hiệu quả hơn".

Quốc hội bầu lãnh đạo nhà nước vào cuối tháng 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp Quốc hội tới đây (từ 24/3 đến 7/4)  sẽ dành thời gian để kiện toàn một số chức danh bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp: Tôi không “phát ngôn” để làm “nóng” nghị trường

Từ vùng Tây Nguyên xa xôi, Đại biểu Ksor H'Bơ Khăp dành riêng cho VietNamNet cuộc trò chuyện thẳng thắn, chân tình dịp đầu năm mới.

Tướng Nguyễn Hữu Cầu: Làm đại biểu Quốc hội, tôi chấm mình 7 điểm

Nhận xét làm ĐBQH rất khó, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu tự chấm cho mình 7 điểm về việc hoàn thành trách nhiệm trước cử tri.

Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người, bầu 29 đại biểu Quốc hội

Dự kiến số đơn vị bầu cử của Hà Nội là 10, giới thiệu 59 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội.

Việt Nam trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu về tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội

Theo báo cáo Phát triển con người năm 2020 của UNDP, Việt Nam đứng thứ 65/162 và nằm trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội.

Khóa mới phấn đấu có 25 - 50 Đại biểu Quốc hội là người ngoài đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cơ cấu ĐBQH khóa mới phấn đấu người ngoài đảng từ 25-50; đại biểu dưới 40 tuổi khoảng 50; tái cử khoảng 160 người. 

Cơ cấu Quốc hội khóa mới: Trung ương 207, địa phương có 293 đại biểu

Theo cơ cấu ĐBQH khóa mới được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dự kiến, ĐBQH ở Trung ương là 207, chiếm 41,4%; ở địa phương là 293 đại biểu, chiếm 58,6%.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.