Quốc hội

Cập nhập tin tức Quốc hội

'Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh tinh thần: “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi mới.

Hoàn thiện thể chế: Động lực chuyển đổi số quốc gia

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội tại Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam ngày 11/12.

Cần tăng bội chi và nợ công để kích thích, phục hồi nền kinh tế

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh đặc biệt thì cần phải có gói chính sách đặc biệt. Vì vậy, việc tăng bội chi và nợ công để kích thích nền kinh tế là cần thiết.

Đề xuất Quốc hội họp kỳ bất thường ngay sau nghỉ Tết Dương lịch 2022

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu ba phương án tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội và đề nghị lựa chọn phương án họp từ ngày 4-8/1/2022.

Xử lý kiến nghị về tiếp nhận lô hàng sữa cho trẻ em

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu.

Phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XV: Để lại nhiều dấu ấn

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV. 

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Sáng 12/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV.

'Cần khẩn trương đánh giá hiệu quả việc học trực tuyến'

Theo ĐHQH, Bộ GD&ĐT cần khẩn trương đánh giá hiệu quả việc học tập trực tuyến, xác định những vướng mắc và có những giải pháp để giải quyết, phát huy tốt ưu điểm của hình thức này trong thời gian tới.

Xử lý những người được coi là tinh hoa: Điều gì phải đau xót

Những phát biểu đầy xúc cảm, không chút hoa mỹ về công tác cán bộ trong ngành y tế của một số đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận hôm qua gợi lên nhiều suy nghĩ.

Đề xuất 27/4 là ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì Covid-19

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông đề nghị Quốc hội, Chính phủ nên lấy 1 ngày, có thể là ngày 27/4 làm ngày tưởng niệm nạn nhân tử vong vì Covid-19. 

Hỗ trợ người lao động là động lực tăng trưởng của đất nước

ĐBQH cho rằng thời điểm này người lao động là động lực tăng trưởng, hỗ trợ người lao động cũng chính là đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất nước.

Quốc hội chưa nhận được văn bản đề xuất gói phục hồi kinh tế 800.000 tỷ

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tới thời điểm hiện nay, Văn phòng Quốc hội chưa nhận được văn bản đề xuất từ Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì tọa đàm về hoàn thiện hệ thống pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc tọa đàm giữa các chuyên gia về một số nội dung phục vụ việc xây dựng chuyên đề “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030

Quốc hội dự kiến chất vấn về giá xét nghiệm Covid-19, trang thiết bị y tế

Sáng nay (28/10), Chủ nhiệm Văn phòng, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH về các nhóm vấn đề chất vấn vào các ngày 10,11 và sáng 12/11. 

Tôn vinh sao lại phải viết báo cáo thành tích?

ĐBQH cho rằng, chỉ khi nào nhà nước với đầy đủ công cụ quản lý được giao, thực hiện việc tôn vinh mà không yêu cầu cá nhân viết báo cáo thành tích thì khi đó mới bảo đảm ý nghĩa biểu dương.

Đồng lòng trong thời khắc khó khăn

Trong phiên khai mạc hôm qua, Quốc hội dành một phút mặc niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do dịch Covid-19. Đó là phút mặc niệm cho tâm can của dân tộc.

Chờ đợi các quyết đáp của Quốc hội

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 khai mạc hôm nay được kỳ vọng sẽ giúp phân tích, giám sát, giải quyết hàng loạt vấn đề kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh sau những hệ lụy của làn sóng dịch thứ 4. 

Nhà Trắng ngăn ông Trump che giấu tài liệu vụ bạo động đồi Capitol

Nhà Trắng đã chính thức ngăn chặn nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm giấu các tài liệu liên quan tới vụ tấn công đồi Capitol ngày 6/1.

Chủ tịch Quốc hội: Nới lỏng có chọn lọc, sớm trở lại trạng thái bình thường

Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Cần có lộ trình mở cửa nền kinh tế phù hợp trên tỷ lệ tiêm chủng vắc xin, không mở cửa ồ ạt, chú trọng khía cạnh tâm lý, nới lỏng có chọn lọc.

Hai phiên họp khẩn của Chủ tịch QH và những nghị quyết chưa có tiền lệ

Chưa đầy 2 tháng, Chủ tịch Quốc hội đã triệu tập 2 phiên họp khẩn của Thường vụ để đưa ra những nghị quyết chưa có tiền lệ trong phòng chống dịch.