Góp vốn ‘khủng’ vào hai dự án bất động sản 

Liên quan đến dự án Khu du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng cao cấp King Palace nằm trên đường Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định không chấp nhận kiến nghị của Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt, yêu cầu chủ đầu tư này phải thực hiện theo kết luận chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất. 

Cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt bàn giao 15,86ha đất của dự án và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy mô ban đầu của dự án là 18,18ha, được UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt thuê để thực hiện dự án King Palace từ năm 2014. 

dinh i.jpg
Một góc dự án King Palace. (Ảnh: Báo Người lao động)

Một doanh nghiệp khác thuộc “họ” Hoàn Cầu tại TP. Đà Lạt gây chú ý gần đây là Công ty CP Hoàng Gia ĐL. Từ năm 1991, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận cho thuê 71,5ha đất thực hiện dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt trong thời hạn 50 năm. 

Với việc làm chủ đầu tư Khu nghỉ mát Đà Lạt, Công ty CP Hoàng Gia ĐL được quyền khai thác các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch sân golf Đồi Cù, khách sạn Dalat Palace, khách sạn Du Parc Dalat, biệt thự số 27A và 27B Trần Hưng Đạo. 

Tại sân golf Đồi Cù, mới đây, Công ty CP Hoàng Gia ĐL đã bị UBND TP. Đà Lạt xử phạt 240 triệu đồng vì xây dựng toà nhà câu lạc bộ golf sai phép và có hạng mục xây không phép. 

Điểm chung của hai doanh nghiệp vi phạm về đầu tư và xây dựng tại TP. Đà Lạt trên là đều cùng một cổ đông sáng lập, đó là bà Dương Trương Thiên Lý (SN 1989, quê Đồng Tháp). 

Ngoài danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008, người đẹp Thiên Lý còn được biết đến là vợ của doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn. Ông Toàn là con trai của cố doanh nhân Tư Hường, người sáng lập “đế chế” bất động sản Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á. 

W-san-golf-2-1.jpg
Công trình toà nhà câu lạc bộ golf bên trong sân golf Đồi Cù, TP. Đà Lạt. (Ảnh: Anh Phương)

Tại Công ty CP Hoàn Cầu Đà Lạt, ngoài vai trò cổ đông sáng lập, Á hậu Thiên Lý vẫn đang sở hữu 91% vốn góp. Còn tại Công ty CP Hoàng Gia ĐL, người đẹp quê Đồng Tháp nắm giữ 78% vốn góp.

Lấn sân sang lĩnh vực giáo dục 

Theo thông tin của PV. VietNamNet, ngoài hai công ty nói trên, 3 năm qua Á hậu Thiên Lý đã và đang góp vốn thành lập hoặc sở hữu 6 doanh nghiệp liên quan khác. 

Cụ thể, tại Công ty CP Hoàn vũ Sài Gòn, đơn vị sở hữu bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam trong 15 năm qua, Á hậu Thiên Lý là cổ đông sáng lập và đang sở hữu 85% vốn góp. 

Á hậu Thiên Lý còn là cổ đông sáng lập của Công ty CP Rồng Ngọc, vốn góp 400 tỷ đồng, tương đương 80% vốn điều lệ. Công ty này được thành lập năm 2016, vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. 

Hiện Á hậu Thiên Lý đã thoái hết vốn tại Công ty CP Rồng Ngọc. 

W-da-lat-palace-1.jpg
Khách sạn Dalat Palace, thuộc dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt, do công ty của Á hậu Thiên Lý vận hành, khai thác. (Ảnh: Anh Phương)

Với ngành nghề kinh doanh như trên, Á hậu Thiên Lý cũng từng sở hữu 99,94% vốn góp tại Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương. Được thành lập năm 1999, cổ đông sáng lập nắm giữ 99,67% vốn góp ban đầu của công ty này là ông Nguyễn Quốc Toàn - chồng Á hậu Thiên Lý. 

Đến năm 2013, trước khi chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương cho người khác, Á hậu Thiên Lý đã sở hữu 99,94% vốn. Năm 2015, doanh nghiệp này công bố nắm giữ 14,26% vốn điều lệ của Ngân hàng Nam Á. 

Á hậu Thiên Lý từng sở hữu Công ty TNHH Quốc Anh NT, doanh nghiệp được thành lập năm 2012, trụ sở chính tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và ngành nghề chính là xây dựng nhà các loại. 

Ngoài bất động sản, Á hậu Thiên Lý cũng lấn sân sang lĩnh vực giáo dục khi góp vốn thành lập Công ty TNHH Giáo dục Wisdomland vào năm 2016. Doanh nghiệp này sở hữu hệ thống 5 trường mầm non quốc tế tại TP.HCM. Á hậu Thiên Lý hiện vẫn nắm giữ 50% vốn góp tại Wisdomland.