Ngày 28/4, sân bay Nội Bài có 602 lượt chuyến bay, trong đó gồm 371 chuyến bay nội địa với hơn 79.000 lượt khách, 231 chuyến bay quốc tế với 25.500 lượt khách. Các chuyến bay được phân bổ đều vào các khung giờ trong ngày nên không ghi nhận hiện tượng ùn ứ cục bộ tại các khâu làm thủ tục tại sân bay.

Căn cứ vào kế hoạch khai thác của các hãng hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5, sân bay sẽ phục vụ khoảng 96.000 lượt khách (28.000 lượt khách quốc tế, 68.000 lượt khách nội địa đi trên 580 chuyến bay) vào ngày cao điểm nhất là 29/4.

Các chuyến bay được phân bổ đều vào các khung giờ trong ngày nên không xảy ra ùn ứ cục bộ tại sân bay Nội Bài ngày 28/4. (Ảnh: N. Huyền)

Dự báo, mức sản lượng hành khách đợt nghỉ lễ này tăng hơn 20% so với dịp lễ cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, lượng hành khách vẫn chưa vượt qua cao điểm hè năm 2022.

Ga Hà Nội ngày 28/4 có gần 20 chuyến tàu đưa bà con về quê nghỉ lễ.

Tại ga Hà Nội, hôm nay có gần 20 đoàn tàu rời ga đưa bà con về nghỉ lễ. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày, trong các ngày từ 28/4 đến 3/5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức tăng cường chạy thêm 56 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ.

Khu vực phía Bắc, tổ chức chạy thêm 22 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai và ngược lại.

Ở khu vực phía Nam, tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu từ Sài Gòn đi các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Diêu Trì, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại.