“Cô gái trẻ giấu tên đã phát hiện số tiền cổ, gồm 300 đồng xu, tại vùng lân cận pháo đài cổ Fyrkat gần thị trấn Hobro, Đan Mạch. Hiếm khi chúng tôi khám phá được một lượng tiền cổ lớn như vậy. Dựa trên những ký tự khắc trên chúng, chúng tôi có thể xác định lô cổ vật này có từ những năm 980”, giám đốc Viện Bảo tàng Bắc Jutland, ông Lars Christian Norbach nói với tờ The Guardian.

Một số đồng xu cổ được phát hiện. Ảnh: Viện Bảo tàng Bắc Jutland

Theo ông Norbach, những đồng xu cổ được tìm thấy có nguồn gốc và ký tự đến từ một số quốc gia như Đan Mạch, Đức hay thậm chí có cả đồng xu mang ký tự Ảrập. Ngoài ra, một số cổ vật làm bằng bạc cũng được phát hiện nằm lẫn trong số tiền cổ trên.

“Từ nhận định của tôi, có một mối liên hệ giữa số tiền xu cổ trên – thứ mà chiến binh Viking chôn giấu trong các trận chiến – với pháo đài cổ Fyrkat, nơi đã bị thiêu rụi trong những năm cuối thế kỷ thứ 10”, ông Norbach nói thêm.

Ảnh: Viện Bảo tàng Bắc Jutland

The Guardian cho hay, Viện Bảo tàng Bắc Jutland đã trao cho người phát hiện số đồng xu cổ trên một số tiền “xứng đáng với những gì cô đã đóng góp cho nền khảo cổ”.

Các nhà khảo cổ có mặt tại nơi phát hiện số tiền xu cổ. Ảnh: Viện Bảo tàng Bắc Jutland
Một cổ vật nằm lẫn trong đống tiền xu. Ảnh: Viện Bảo tàng Bắc Jutland