Ngày 18/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản. Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1991, Thọ Xuân, Thanh Hóa) và kháng cáo đề nghị xem xét lại bản án sơ thẩm vì cho rằng CQĐT đã bỏ lọt tội phạm của phía bị hại.

Trước đó, toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Anh Đức (SN 1983, Ứng Hòa, Hà Nội): 8 tháng tù; Nguyễn Hồng Sơn (SN 1991, Thọ Xuân Thanh Hóa), Dư Ngọc Sinh (SN 1989, Ứng Hòa, Hà Nội) và Kiều Văn Viễn (SN 1980, Ứng Hòa, Hà Nội): 7 tháng tù; Phạm Trung Kiên (SN 2002, Hòa Bình); Nguyễn Thế Anh (SN 1976, Hoàn Kiếm, Hà Nội): 6 tháng tù treo.

Theo bản án sơ thẩm, do thường xuyên đi làm đất tại khu vực Lạc Thuỷ, Hoà Bình nên bị cáo Hoàng Anh Đức biết ông Nguyễn Quang Điện (SN 1967, ở Mỹ Đức). 

Các bị cáo tại toà. Ảnh: PĐ

Khoảng đầu tháng 7/2019, ông Điện nhờ Đức đòi hộ mảnh đất ở khu vực cầu Bãi Giữa, xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức mà ông đang tranh chấp với anh Nguyễn Minh Q. (SN 1979, ở Mỹ Đức, Hà Nội), nếu đòi được mỗi người hưởng ½ giá trị của mảnh đất đó.

Để hợp lý việc Đức đi đòi đất, cả hai thống nhất việc ông Điện viết giấy tờ mua bán nhà đất đang tranh chấp. Tuy nhiên, do Đức là người hay làm đất tại khu vực này, có nhiều người biết nên Đức nói bị cáo Nguyễn Thế Anh đứng tên trên giấy tờ mua bán đất kể trên.

Sáng 17/7/2019, Thế Anh cùng nhóm "đàn em" đến nhà anh Q. nói chuyện liên quan đến đất lấn chiếm. Bị cáo Thế Anh yêu cầu anh Q. trả lại đất, từ đó hai bên xảy cãi vã to tiếng. 

Đức yêu cầu anh Q. mở cửa kho tại phần đất đang tranh chấp nhưng anh này không mở nên bị cáo đã đi ra phía ngoài khu đất, lấy viên đá ném vào cửa khu đất làm tấm tôn ở chính giữa cánh cửa bị rách.

Thế Anh gọi ông Điện đến để chỉ mốc giới đất. Khi ông Điện đến chỉ mốc giới đất và nói: “Đây là đất của tao, nếu sai tao chịu trách nhiệm trước pháp luật". Lúc này, ông Điện bị con trai anh Quân là Nguyễn Tiến Thành (SN 2001) chạy đến đánh nên được mọi người can ngăn.

Sáng hôm sau, Đức gọi điện cho đám “đàn em”, thuê người xây tường rào quanh khu đất tranh chấp. Đức yêu cầu anh Q. mang tất cả tài sản ra ngoài khu đất đang tranh chấp, nhưng anh này không chịu.

Thế Anh hô với đám “đàn em”: “Đập cửa, bê hết đồ đạc ra ngoài”. Sau tiếng hô, đám “đàn em” dùng búa đập cửa, ném đồ đạc ra ngoài. CQĐT xác định, giá trị tài sản bị hư hỏng của gia đình anh Quân là hơn 2 triệu đồng.

Ngày 20/7/2019, Công an huyện Mỹ Đức nhận được đơn tố giác của anh Nguyễn Minh Q. với nội dung: Khoảng 11h30 ngày 18/7/2019 có một số đối tượng dùng búa tạ phá cửa sân sau nhà anh, vào trong bê các bình ga ném ra ngoài, đập phá đồ đạc.

Hậu quả, nhà anh Quân bị hư hỏng bộ cửa kéo, khoá, tôn trên cửa bị rách. Ngoài ra, em trai anh Quân là anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1981) và con trai anh là Nguyễn Văn Thành (SN 2001) bị một số người đánh gây thương tích.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.