Vào hôm 1/6, Sở Cảnh sát Seoul Geumcheon đã chuyển nghi phạm họ Kim đến Văn phòng Công tố quận Nam Seoul, Hàn Quốc với 6 cáo buộc bao gồm giết người trả thù, và che giấu thi thể.

Nghi phạm sát hại bạn gái vì bị báo cáo bạo lực hẹn hò. Ảnh: Yonhap

Theo hãng tin Yonhap, người đàn ông (33 tuổi) bị bắt vì dùng hung khí đâm bạn gái (47 tuổi) nhiều lần tại bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm mua sắm ở phường Geumcheon, phía tây nam Seoul vào ngày 26/5.

Sau khi gây án, Kim đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng bị bắt lại sau 8 giờ. Thi thể nữ nạn nhân được tìm thấy ở hàng ghế sau chiếc ô tô mà Kim đi thuê.

Rời khỏi đồn cảnh sát để tới văn phòng công tố vào sáng nay, khi được các phóng viên hỏi về động cơ gây án, Kim chỉ trả lời "Tôi đã sai. Tôi xin lỗi". 

Kim được cho đã thừa nhận các tội danh bị cáo buộc trong cuộc thẩm vấn trước đó của cảnh sát. Nghi phạm nói giết người vì tức giận, do bạn gái báo cáo với cảnh sát. Kim được cho đã ra tay giết nạn nhân chỉ khoảng một giờ sau khi rời khỏi đồn cảnh sát sau cuộc cuộc thẩm vấn vì nghi ngờ bạo lực hẹn hò.