- Khi vừa được áp tải xuống xe chuyên dụng của cảnh sát, đối tượng Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú Bố Trạch, Quảng Bình, kẻ giết hai người trong một gia đình để cướp tài sản) bị ngất lịm và được các cán bộ CA bảo vệ nhanh chóng sơ cứu tại chỗ.

Sáng nay (17/11), tại Hội trường Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hướng Hóa, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Chí Bảo - đối tượng trực tiếp sát hại ông Nguyễn Văn Sắt (86 tuổi) và chị Hồ Thị Tý (35 tuổi, con dâu ông Sắt, cùng trú tại Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) vào ngày 7/8/2015.

{keywords}
Phòng xử chật kín.

Mặc dù đến 8h phiên tòa mới bắt đầu, nhưng từ sáng sớm đã có hàng trăm người dân địa phương, thân nhân các nạn nhân đã có mặt để theo dõi phiên tòa.

{keywords}

Người thân nạn nhân đầu quấn khăn tang, có mặt sớm để tham dự phiên tòa.

{keywords}

Chồng nạn nhân Hồ Thị Tý khóc nghẹn khi chuẩn bị bước vào phòng xử.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, lực lượng chức năng cũng đã huy động hơn 100 chiến sĩ cảnh sát bảo vệ phiên tòa.

Khoảng 7h45, Hồ Chí Bảo được áp tải đến phiên tòa bằng xe chuyên dụng. Tuy nhiên, vừa bước vào cửa phòng xét xử, y đã bị ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự và được đội ngũ y tế chăm sóc đặc biệt.

{keywords}

Đối tượng Hồ Chí Bảo

{keywords}

{keywords}

Vừa bước vào cửa, đối tượng Bảo bỗng nhiên bị ngất xỉu

Theo thẩm phán Võ Ngọc Mậu - Chủ tọa phiên tòa, dự kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Chí Bảo sẽ diễn ra trong thời gian 1 ngày.

Quang Thành