Lớp Tập huấn "Thách thức và giải pháp tái đàn heo sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi" cho cán bộ thú y ở huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang tổ chức vào ngày 22/12/2020. 

{keywords}
 

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang xảy ra đầu tiên vào ngày 31/5/2019  Sau đó, dịch bệnh này lan rộng ở 153 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 167.400 con nhiễm bệnh, với khối lượng hơn 10.300 tấn của trên 6.300 hộ chăn nuôi.

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh chỉ có 16 hộ có lợn bị bệnh dịch, tiêu hủy bắt buộc là 268 con, với khối lượng trên 9 tấn. Ổ dịch tả lợn Châu Phi cuối cùng xảy ra tại xã Bình Trưng, huyện Châu Thành đến nay đã qua 30 ngày. Toàn tỉnh Tiền Giang có 3 đơn vị là Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy đã ban hành quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu Phi. 

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động chăn nuôi và ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực tái đàn, riêng tại huyện Cai Lậy, tổng đàn heo có trên 33.300 con, tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

Tại lớp tập huấn, PGS.TS Đỗ Tiến Duy, Trường Đại học Nông lâm - Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày một số nội dung về tình hình dịch bệnh ở Việt Nam và trên thế giới như: Đường lây truyền, thách thức tái đàn, lộ trình nghiên cứu chế tạo vắc-xin, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học,…

Qua đó, nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ thú y cơ sở về thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo nông dân trong việc chủ động phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đàn gia súc tại địa phương đạt hiệu quả; tăng cường kiểm soát các hoạt động giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ động vật và sản phẩm từ động vật, đặc biệt là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bảo Phùng, Diệu Bình