Đầu tháng 8, Công đoàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội phối hợp với Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ huyện Ba Vì tổ chức chương trình tặng quà cho 9 hộ nghèo xã Phú Cường, huyện Ba Vì. 9 hộ nghèo đã được trao tặng những phần quà là những vật dụng và đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt.

Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội mong muốn cấp ủy, chính quyền của huyện Ba Vì và xã Phú Cường cần quan tâm chăm lo hơn cho hộ nghèo, nhất là các hộ có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, hộ khuyết tật, gia đình không có khả năng lao động để họ không bị bỏ rơi phía sau, có điều kiện vươn lên thoát nghèo. 

Đây là một trong những hoạt động thể hiện tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Hà Nội và huyện Ba Vì với đời sống người nghèo năm 2024. Theo kết quả rà soát, đầu năm 2024, toàn huyện Ba Vì còn 264 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,35%. Trong đó, có 111 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, 10 hộ nghèo cô đơn bệnh tật, 21 hộ nghèo có người cao tuổi không tự phục vụ được và 122 hộ nghèo khác.

Huyện đề ra chỉ tiêu năm nay giảm ít nhất 49% số hộ nghèo so với đầu năm (tương đương 130/264 hộ); đưa tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 còn 0,18%; các xã miền núi giảm 100% số hộ nghèo. Cuối năm 2025, toàn huyện Ba Vì không còn hộ nghèo.

Với phương châm giảm nghèo không chỉ quan tâm nâng cao thu nhập mà cần tiếp cận đa chiều, bù đắp sự thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, nhà ở, việc làm, nước sạch và nhà vệ sinh, thông tin...), Ba Vì cũng rà soát kỹ lưỡng để có phương án giải quyết. Năm nay, có 202 hộ nghèo cần hỗ trợ để thoát nghèo. 

Về nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở, năm 2204, Ba Vì có 184 hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ, trong đó, có 99 nhà xây mới và 85 nhà sửa chữa. 

Sau thời gian nỗ lực, đến hết ngày 22/7, có 183/184 hộ nghèo, hộ cận nghèo khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, đạt 99,46%. Trong đó có 139 nhà đã hoàn thiện toàn bộ 100%, 43 nhà đã hoàn thiện 80%, 1 nhà hoàn thiện 30% và 1 nhà sửa chữa bổ sung chưa tiến hành sửa chữa. 55/62 nhà tiêu hợp vệ sinh được khởi công xây dựng, đạt 88,71%.

Trong hơn nửa đầu năm 2024, tổng kinh phí thực hiện công tác giảm nghèo tại Ba Vì là hơn 13,8 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách thành phố đã cấp được 2,12/7,5 tỷ đồng; nguồn quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã cấp được 4,67/4,67 tỷ đồng; nguồn xã hộ hóa huyện, xã là hơn 7 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho 138 hộ vay, với số tiền 6,9 tỷ đồng. Các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng khác đã được hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

Ông Đỗ Mạnh Hưng, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, yêu cầu Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện và các xã, thị trấn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; tập trung hoàn thành công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo theo kế hoạch đã đề ra.

W-giam ngheo.jpg
Hướng tới 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố đặt mục tiêu đến ngày 10/10, Hà Nội không còn hộ nghèo. 

Trên toàn thành phố Hà Nội, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều 2022-2025 cho thấy tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 của Hà Nội còn 0,03% (tương đương 690 hộ), cơ bản không còn hộ nghèo; 18/30 quận, huyện không còn hộ nghèo. 

Đến nay, với việc thị xã Sơn Tây không còn hộ nghèo, tổng số quận/huyện/thị xã không có hộ nghèo ở Hà Nội nâng lên 19, trong đó có 5 quận không còn hộ cận nghèo. Đến hết tháng 6, thành phố còn 676 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03%; trong đó khu vực nông thôn còn 676 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,05% so với dân cư khu vực nông thôn). Hướng tới 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố đặt mục tiêu đến ngày 10/10, Hà Nội không còn hộ nghèo. 

Ngày 3/4, Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 15 huyện, thị xã. Kết quả đến ngày 15/6, đã có 686/724 nhà khởi công, trong đó có 272 nhà đã hoàn thành. Hà Nội dự kiến hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trước 30/9.

Bên cạnh đó, thành phố duy trì chế độ cho học sinh khuyết tật, học sinh là đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh thuộc hộ nghèo được miễn học phí; người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn tiền vé khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng...