1. Sau 2 trận đấu, U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu đề ra là giành trọn 6 điểm nhằm tạo đà cho cuộc đua giành vé vào bán kết SEA Games 32, đồng thời giải toả tâm lý sau thời gian dài chỉ thua và thua.

Nhưng những chiến thắng mà đoàn quân của HLV Philippe Troussier tạo ra không thật sự thuyết phục, đặc biệt ở cuộc đối đầu trước U22 Lào trong trận ra quân.

Cụ thể, U22 Việt Nam chưa cho thấy được sức mạnh của đội bóng đang giữ tấm HCV đại hôi, bên cạnh đó cả 2 trận đều có sai lầm cá nhân, cùng cách vận hành chiến thuật chưa thật “mượt”. Điều này khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn cho mục tiêu vào chung kết đối với đội bóng của HLV Troussier.

U22 Việt Nam vẫn chưa ổn nhất 

2. Nhìn tổng thể, U22 Việt Nam chưa ổn và còn cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn người hâm mộ hay HLV Philippe Troussier an tâm. Nhưng, nói thế chẳng có nghĩa 2 trận vừa qua các học trò của ông thầy người Pháp… không có gì.

Trái lại với một số gương mặt mới ít được nhắc đến như Văn Tùng, Văn Cường, Thái Sơn, đặc biệt Minh Trọng đang chơi rất ổn thực sự là hy vọng không hề nhỏ bên cạnh những tiếng thở dài trong 2 trận vừa qua.

Trên thực tế, U22 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV hay không thì phải chờ cũng như trông thêm vào “vận” hay các đối thủ, vì vậy chỉ cần trong lứa cầu thủ hiện tại có thể tìm ra một vài nhân tố tốt cho tương lai cũng được coi là thành công.

nhưng cũng có những điểm sáng về nhân sự

Trước khi bước vào SEA Games 32, U22 Việt Nam có Quan Văn Chuẩn, Duy Cương, Tuấn Tài, Văn Đô… giờ thêm vài nhân tố thể hiện xuất sắc nữa rõ ràng cũng rất đáng mừng.

3. Lối chơi của U22 Việt Nam chưa khiến tất cả an tâm, nhưng để ý kỹ hơn thấy được rằng các học trò HLV Philippe Troussier vận hành không tồi sơ đồ 3-4-3 mà chiến lược gia người Hàn Quốc cho sử dụng.

Không tồi nằm ở cách chơi tương đối linh hoạt của U22 Việt Nam trong 2 trận vừa qua khi các học trò HLV người Pháp liên tục có những tình huống di chuyển đổi chỗ cho nhau khá nhuyễn, nhịp nhàng chẳng hạn.

hoặc một phần nào đó về lối chơi 

Đương nhiên, hệ thống vận hành của U22 Việt Nam không phải khi nào cũng được thực hiện một cách xuyên suốt, nhưng ít nhiều cũng mang đến một sự phấn khích không hề nhỏ so với trước đây.

Đòi hỏi U22 Việt Nam hiệu quả, đẹp mắt hơn là không sai, nhưng cũng cần biết HLV Philippe Troussier mới cầm quân chừng 2 tháng nên cần nhìn vào những điểm tích cực mà hy vọng.

Còn bi quan cũng chẳng phải cách hay có thể giúp đội nhà chiến thắng, vì vậy giờ là lúc cần ủng hộ thầy trò HLV Philippe Troussier.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 32 mới nhất tại đây!