Shipper xep hang dai tai cac quan an sau Tet hinh anh 1 ship1_zing.jpg

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, nhiều quán ăn vẫn chưa mở cửa trở lại. Điều này khiến người đi làm trong những ngày đầu năm mới buộc phải chọn phương án đặt đồ ăn qua các ứng dụng.

Shipper xep hang dai tai cac quan an sau Tet hinh anh 2 ship2_zing.jpg

Phần lớn mọi người chọn đặt đồ ăn tại các hệ thống thức ăn nhanh bởi vì không có nhiều sự lựa chọn như nhưng ngày thường.

Shipper xep hang dai tai cac quan an sau Tet hinh anh 3 ship3_zing.jpg

Quá đông đơn hàng đã buộc các shipper phải xếp hàng dài chờ đợi.

Shipper xep hang dai tai cac quan an sau Tet hinh anh 4 ship7_zing.jpg

Quản lý của một cửa hàng thức ăn nhanh chia sẻ bắt đầu từ lúc 11h trưa trở đi, tất cả nhân viên đã phải hoạt động hết công suất nhằm kịp đáp ứng các đơn hàng. Số lượng quá đông khiến cửa hàng khó khăn phục vụ những khách ăn trực tiếp tại quán.

Shipper xep hang dai tai cac quan an sau Tet hinh anh 5 ship4_zing.jpg

Một quán bánh canh cua nằm trên đường Vĩnh Viễn (quận 10) cũng trở nên quá tải với các đơn hàng của các shipper đồ ăn.

Shipper xep hang dai tai cac quan an sau Tet hinh anh 6 ship5_zing.jpg

Anh Việt (28 tuổi), vừa nhận xong đơn hàng của khách liền vui vẻ chia sẻ: "Bắt đầu từ sáng nay lượng người đặt đồ ăn bắt đầu tăng dần. Một phần vì các quán ăn gần chỗ làm của họ chưa mở cửa, việc đặt đồ ăn qua phần mềm giúp họ tiết kiệm được thời gian và đỡ phải đi lại dưới thời tiết nắng nóng như vầy".

Shipper xep hang dai tai cac quan an sau Tet hinh anh 7 ship6_zing.jpg

Các shipper chờ đợi tại một quán bún bò Huế trên đường Cao Thắng (quận 3) để cho nhân viên hoàn tất đơn hàng.

(Theo Zing)