Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hôm nay (2/4) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quý Mạnh (SN 2002, quê Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản, quy định tại điều 173 bộ Luật hình sự.

Mạnh đang là sinh viên đại học ngành kiến trúc trên địa bàn TP Hà Nội nhưng lại ham chơi, lười học.

Do thiếu tiền tiêu xài, nam sinh này nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Chiều ngày 19/3, Mạnh đến ngõ 165 Mai Dịch (quận Cầu Giấy) thì phát hiện 1 chiếc xe máy Honda SH không có người trông giữ nên đã trộm cắp.

{keywords}
Nguyễn Quý Mạnh tại cơ quan công an 

Lấy chót lọt chiếc xe, Mạnh mang về gửi tại bãi xe ở ngõ 241 Mai Dịch, sau đó tiếp tục đi qua đường Xuân La, quận Tây Hồ, lấy trộm 1 chiếc xe máy Honda Airblade rồi mang về chỗ cũ gửi.

Mạnh lấy chiếc xe Honda SH ở bãi mang đi bán được 20 triệu đồng. Khi Mạnh đang quay về lấy chiếc Honda Airblade mang đi bán tiếp thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Qua đấu tranh, Mạnh còn khai nhận thêm 2 vụ trộm cắp xe máy ở phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Băng nhóm nước ngoài trộm cắp khắp các đô thị lớn ở Việt Nam

Băng nhóm nước ngoài trộm cắp khắp các đô thị lớn ở Việt Nam

Công an cho biết, nhóm người Mông Cổ nhập cảnh vào Việt Nam, đến các đô thị lớn TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… trộm cắp tinh vi.

Đăng Ngọc