Tờ News Week dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng, "các máy bay vận tải Nga đã cất cánh từ Iran trong ngày 19/8, mang theo hàng trăm UAV các loại. Trong số này, Shahed-129, Shahed-191 và Mohajer-6 là các loại UAV có thể sử dụng cho mục đích tấn công và trinh sát".

UAV Shahed-129 mà Iran cung cấp cho Nga. Ảnh: Wikipedia

Trong tháng 7, Nhà Trắng đã xác nhận thông tin Nga chuẩn bị mua lượng lớn UAV Iran để phục vụ cho chiến dịch đặc biệt. Hiện tại, Nga có khoảng 2.000 UAV trinh sát, nhưng khá ít UAV có khả năng tấn công. Sự xuất hiện của các máy bay Iran có thể lấp đầy khoảng trống quan trọng này.

Trước đó, chính quyền Iran từng khẳng định Shahed-129 là UAV mạnh nhất của họ, và nó có năng lực tác chiến không thua kém bất kỳ đối thủ nào. Vậy liệu máy bay của Iran có thể so sánh được với Bayraktar TB2 mà Ukraine thường sử dụng?

Shahed-129 trọng tải tốt hơn, TB2 bền bỉ hơn

Theo các chuyên gia quân sự, Shahed-129 được dựa trên thiết kế của Predator, một loại UAV do Mỹ sản xuất đã bị rơi ở Iran trước đây.

Máy bay của Iran có tầm hoạt động rất đáng nể, khi có thể duy trì điều khiển trong phạm vi 2.000km, lớn hơn rất nhiều mức 300km của TB2. Bên cạnh đó, Shahed-129 có thể mang theo tổng cộng 400kg vũ khí các loại, trong khi con số này của TB2 chỉ dừng ở mức 150kg.

UAV Bayraktar TB2 Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: DN

Trong khi đó, TB2 có tốc độ và thời gian hoạt động tốt hơn. UAV của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất có tốc độ tối đa 222 km/h, hoạt động liên tục trong 27 tiếng, con số này của Shahed-129 là 150 km/h và 24 tiếng. Ngoài ra, trần bay của TB2 cũng tốt hơn so với Shahed-129, lần lượt ở 7.600m và 7.300m.

Về mặt hỏa lực, Shahed-129 có thể mang theo 8 quả bom thông minh hoặc 4 tên lửa hành trình Sadid do Iran tự sản xuất. Trong khi đó, TB2 được 4 tên lửa dẫn đường MAM-L, cùng với đó là hai tên lửa chống tăng UMTAS.

Về chi phí, một chiếc Bayraktar TB2 có giá bán khoảng 5 triệu USD, thấp hơn khá nhiều so với mức giá của 7,5 triệu USD của Shahed-129. Trên thực tế, UAV của Iran vẫn là lựa chọn tối ưu của Moscow, khi công ty Bayraktar đã tuyên bố không bán TB2 cho Nga, bất kể mức giá được trả cao tới đâu.

Việt Dũng