{keywords}

(Ảnh minh họa)

Toàn tỉnh bắt đầu học vào ngày 15/9

Ngày 23/8 UBND tỉnh Sóc Trăng ra Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, ngày khai giảng năm học được thống nhất chung cho các trường là 5/9/2021. Tùy theo diễn biến dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ quyết định hình thức khai giảng hợp lý, nhằm đảm bảo an toàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ trên từng địa bàn.

Từ ngày 6/9 - 14/9, các trường sắp xếp, ổn định tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sẽ bắt đầu học kỳ I từ ngày 15/9/2021, kết thúc học kỳ vào ngày 15/1/2022 (có 18 tuần thực học). Học kỳ II sẽ bắt đầu từ 17/1/2022 và kết thúc vào ngày 28/5/2022 (có 17 tuần thực học).

Cơ sở giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu học kỳ I từ ngày 15/9/2021, kết thúc học kỳ vào ngày 15/1/2022 (có 16 tuần thực học). Học kỳ II sẽ diễn ra từ ngày 17/01/2022 - 28/5/2022 (có 16 tuần thực học). 

Bên cạnh đó, các trường cần bố trí tăng tiết trong các tuần học, đảm bảo cho học sinh lớp 9, lớp 12 hoàn thành chương trình sớm hơn kế hoạch, sau đó tổ chức ôn tập ít nhất 6 tuần.

Theo kế hoạch của tỉnh, ngày kết thúc năm học 2021-2022, xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS chậm nhất vào 31/5/2022. Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học hoặc thời gian kéo dài năm học. 

Trong năm học 2021-2022, các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với các môn văn hoá cấp THCS, THPT; thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia sẽ được thực hiện theo kế hoạch riêng của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng. 

“Bài toán” trong năm học mới

{keywords}

Trường tiểu học ở TP. Sóc Trăng đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung (Ảnh: soctrang.gov.vn)

Hiện toàn tỉnh Sóc Trăng có hơn 100 cơ sở trường học (chiếm 1/5 tổng số trường) đang được sử dụng để làm khu cách ly. Đây là một khó khăn lớn mà ngành giáo dục tỉnh đang phải đối diện trước thềm năm học mới.

Ông Châu Tuấn Hồng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, trong năm học 2021-2022, việc triển khai hình thức học trực tiếp hay gián tiếp sẽ phụ thuộc vào từng vùng dịch (đỏ, cam, vàng, xanh) mà địa phương đang áp dụng. Tuy nhiên, đối với điều kiện đặc thù tại các vùng nông thôn của tỉnh, khi bắt buộc phải học online sẽ nảy sinh nhiều khó khăn, vì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để sắm trang thiết bị cần thiết cho con em mình.

Để giải quyết “bài toán” trên, ngành giáo dục yêu cầu các trường áp dụng linh hoạt các hình thức học online. Theo đó, ngoài việc tương tác bằng camera trực tuyến, nhà trường có thể áp dụng các hình thức giao bài tập rồi trao đổi qua các ứng dụng mạng xã hội như: Gmail, Facebook, Zalo… 

Đối với các trường đang được dùng làm khu cách ly, tỉnh sẽ có kế hoạch sắp xếp, bố trí phù hợp để đảm bảo học sinh có điều kiện học tập an toàn.

Ông Châu Tuấn Hồng chia sẻ thêm: “Hiện tỷ lệ giáo viên ở tỉnh Sóc Trăng đã tiêm vắc xin đạt 60%. Sở đang trình UBND tỉnh tiếp tục xem xét tiêm đủ 100% cho giáo viên, tiếp đó là đề xuất tiêm cho nhóm học sinh cấp 2, cấp 3”.

T.H