- Năm 2015 là một năm thành công của ông bầu Phố núi Đoàn Nguyên Đức khi đưa những đứa con cưng của mình là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường sang "du học" tại những CLB lớn của Nhật Bản và Hàn Quốc. Dưới đây là cận cảnh cơ sở vật chất của các CLB mà 3 ngôi sao HAGL sẽ gắn bó trong năm mới.

1. Công Phượng - CLB Mito Hollyhock:

Tọa lạc ở thành phố Mito thuộc tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, CLB Mito Hollyhock sở hữu SVĐ K’denki Mito có sức chứa 12.000 chỗ ngồi, được xây dựng năm 1987 và vừa được sửa chữa nâng cấp sau khi bị ảnh hưởng của trận động đất năm 2011.

{keywords}

{keywords}


2. Tuấn Anh - CLB Yokohama:

SVĐ Mitsuzawa là sân nhà của Yokohama, đây là SVĐ có lịch sử từ năm 1955 và nhiều lần tu sửa mở rộng. Nó được mở rộng thành 15.000 chỗ ngồi năm 1993.

Đây là SVĐ đa năng hiện đại nhất nhì Nhật Bản, năm 1964 nơi đây từng tổ chức Olympic mùa hè. CLB Barca từng chọn nơi đây để tập luyện chuẩn bị thi đấu với Guangzhou Evergrande trong khuôn khổ FIFA Club World Cup 2015.

{keywords}

{keywords}


3. Xuân Trường - CLB Incheon United:

Xuân Trường là cầu thủ cuối cùng của HAGL được "xuất ngoại" trong năm 2015. Việc bất ngờ được CLB Incheon United, Hàn Quốc ký hợp đồng đã tạo nên cơ hội mới cho tiền vệ người Tuyên Quang thi đấu trên SVĐ hiện đại bậc nhất xứ kim chi.

SVĐ có tên Incheon Munhak có sức chưa 21.000 khán giả, được xây dựng trong dự án chuẩn bị cho World Cup 2002. Tuy nhiên, hiện tại sức chứa của nó đã tăng lên 60.000 người sau khi được nâng cấp phục vụ cho ASIAD Incheon 2014.

{keywords}

{keywords}


Hoàng Việt