Sau 2 năm thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phát huy nội lực từ nhân dân, đến nay 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Trong giai đoạn 2023 - 2025, huyện Sơn Dương đã huy động tổng nguồn lực trên 2.620 tỷ đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới. Kết quả sau 2 năm thực hiện cho thấy rõ sự chuyển biến mạnh mẽ: toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thị trấn Sơn Dương đạt chuẩn đô thị văn minh.

Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, kết nối thuận lợi giữa các vùng; hệ thống thủy lợi được củng cố, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu sản phẩm nông nghiệp địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có 53 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.
Trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.678 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách, người có công. Trong đó, 1.505 nhà được xây mới, 173 nhà được sửa chữa; hiện toàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững, bao trùm.
Công tác giáo dục, y tế tiếp tục được chú trọng. Huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3. Tất cả xã, thị trấn trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,1%.
Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn như Cụm công nghiệp Ninh Lai - Thiện Kế, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Tam Đa và Khu công nghiệp Sơn Nam đang dần được đầu tư đồng bộ, thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm cho người dân. Riêng Cụm công nghiệp Phúc Ứng đã thu hút 13 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 96,6%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc, tạo sự gắn kết cộng đồng.
Nhiều công trình trọng điểm về giao thông, trụ sở hành chính, trường học, y tế, văn hóa được đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Cùng với đó, huyện chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống thông tin cơ sở, đài truyền thanh cấp xã được khai thác hiệu quả; các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận tổ quốc các cấp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, thông qua mạng xã hội, pa nô, khẩu hiệu, phát thanh lưu động... Qua đó, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ lâu dài, liên tục, không ngừng.
Từ ngày 01/7/2025, các đơn vị hành chính cấp huyện sẽ chính thức kết thúc hoạt động theo kế hoạch sáp nhập. Sau sáp nhập, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững, “chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, phù hợp với thế mạnh của từng vùng; gắn kết phát triển các ngành nghề nông thôn, nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ. Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; nhân rộng mô hình lớp học thông minh, lớp học chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Chủ động thích ứng với mô hình tổ chức bộ máy mới sau sáp nhập; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; bảo đảm quốc phòng – an ninh vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển.