Những năm gần đây, phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu tại tỉnh Sơn La đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho các thôn, bản. 

Theo Bộ tiêu chí về bản, tiểu khu nông thôn mới, một bản đạt chuẩn cần đáp ứng các yêu cầu như: thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn mức bình quân của xã tại thời điểm xét; trên 80% tuyến đường được bê tông hóa; 100% có rãnh thoát nước và hệ thống chiếu sáng ban đêm; mọi hộ dân đều có nhà tắm, nhà vệ sinh hợp vệ sinh.

W-9d82391b 37e4 49ae a6ae 8f29d43ad3b1.jpg
Công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt trong xây dựng nông thôn mới ở Sơn La. 

Riêng bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu phải đáp ứng thêm nhiều tiêu chí cao hơn về tổ chức sản xuất, kinh tế, du lịch, văn hóa, cảnh quan, môi trường và chuyển đổi số nông thôn.

Xây dựng bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, các địa phương trong tỉnh Sơn La đã tích cực lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án và triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Trong đó công tác tuyên truyền giữ vai trò xuyên suốt, thay đổi nhận thức nhân dân.

Các địa phương đã lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền, từ trực tiếp như: Pano, họp chi bộ, bảng tin, bản tin phát thanh bằng tiếng dân tộc... đến trực tuyến như: các trang mạng xã hội xalo, facebook, trang điện tử.... Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2021-2025, nhân dân đã đóng góp 165.665 ngày công; hiến 1.848.454 m² đất và tài sản, với tổng giá trị trên 293 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, thủy lợi, trường học... Đến nay, toàn tỉnh có 82 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 28 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thôn 3, xã Thuận Châu, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa cuối năm 2024, nhiều tuyến đường về bản, ngõ xóm được đổ bê tông kiên cố, sạch sẽ; nhà cửa của nhân dân được xây dựng khang trang, khuôn viên gọn gàng.

Chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát động phong trào thi đua, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ”. Giai đoạn 2022-2024, nhân dân đóng góp gần 200 triệu đồng lắp 16 cột đèn chiếu sáng dọc các tuyến đường; cùng với hỗ trợ của Nhà nước, xây mới nhà văn hóa 270 m² và bổ sung đầy đủ thiết chế văn hóa đạt chuẩn.

Qua tuyên truyền, người dân đều nhận thức rõ xây dựng bản nông thôn mới giúp nâng cao chất lượng sống cho chính mình. Gia đình tôi đã đóng góp 3 triệu đồng xây nhà văn hóa, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thiện các tiêu chí. Tháng 11/2024, khi thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa, ai cũng phấn khởi.

Sau khi được sáp nhập, xã Quỳnh Nhai gồm thị trấn Quỳnh Nhai và ba xã Chiềng Khoang, Chiềng Bằng, Chiềng Ơn. Cả 3 xã này trước sáp nhập đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030) đặt mục tiêu đến năm 2030: xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 21 bản, tiểu khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Xã đang rà soát lại toàn bộ tiêu chí, phân công các phòng chuyên môn xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Đồng thời, huy động nguồn lực từ nhân dân và Nhà nước để đầu tư hạ tầng: đường giao thông, điện, thủy lợi, nhà văn hóa… Các hoạt động thu gom, phân loại rác thải tại nguồn được đẩy mạnh, với mục tiêu đạt 90%. Nhiều mô hình “bản xanh, sạch, đẹp” được triển khai hiệu quả.

Đảm bảo việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới thông suốt khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổ chức đánh giá, công nhận bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ do chính quyền cấp xã thực hiện. Điều này thuận lợi cho địa phương trong việc đánh giá các lợi thế để lựa chọn, đăng ký xây dựng bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Trên cơ sở đó, xã sẽ tập trung định hướng, hỗ trợ bản hoàn thiện các tiêu chí theo quy định để được công nhận bản nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Với quyết tâm cao, cách làm linh hoạt, sáng tạo, các bản làng ở Sơn La đang đổi thay từng ngày. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để tiến tới xây dựng nông thôn mới bền vững, toàn diện và hiện đại.