Sông Đà

Cập nhập tin tức Sông Đà

Cưỡng chế nợ thuế: 15 tỷ, đòi được 120 ngàn

 Sau khi bị bêu tên nợ thuế chây ỳ, quá hạn, nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội ngay lập tức trả nợ nhưng nộp nhỏ giọt. Có doanh nghiệp nợ hơn 15 tỷ đồng tiền thuế nhưng số tiền nộp trả chỉ có hơn 120.000 đồng.

Lộ diện 600 đại gia nợ thuế khủng

Hầu hết, các đại gia nợ thuế khủng trên cả nước đều dính đến bất động sản và đứng số 1 trên cả nước vẫn thuộc về Công ty CP Sông Đà Thăng Long nợ 375 tỷ đồng tiền thuế.

Thời sự trong ngày: Nữ đại gia bị lừa gần 300 tỷ

 2017: Ôtô nhỏ đồng loạt giảm giá mạnh?; Tiết lộ chuyện 'chạy' danh hiệu NSND, NSƯT; Xử Lý Nguyễn Chung: Không ai xúi giục nhận tội giết người; Lời khai của nghi phạm vụ giết 4 người; Đường ống dẫn nước sông Đà về Thủ đô vỡ lần thứ 11; 

Khởi tố 7 bị can vụ vỡ đường ống nước sông Đà

Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can 7 liên quan về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đại gia địa ốc Hà Nội lỗ 1400 tỷ, nợ thuế 300 tỷ

 Cập nhật mới nhất, con số này lên tới 169 doanh nghiệp đang nợ 3.321,7 tỷ đồng.

Đại gia Hà Nội nợ thuế hơn 1.200 tỷ

Tổng nợ thuế của 23 doanh nghiệp lên tới 1.234 tỷ đồng và 15 dự án nhà ở nợ tiền sử dụng đất 1.214 tỷ đồng.  Đây đều là các DN lớn có tên tuổi nhưng chây ì thuế suốt thời gian dài.

Thời sự trong ngày: Xuất hiện bão cấp 14

 Bão cấp 14 đang hướng vào Biển Đông; Trấn Thành trần tình việc ngạo mạn với Duy Nhân; Bắt nguyên Giám đốc Ban quản lý nước sông Đà; Nhà bán hết, Keangnam còn gì mà giá 800 triệu USD?; 

Vỡ đường ống nước sông Đà: Khởi tố 2 nguyên giám đốc

2 nguyên Giám đốc Hoàng Thế Trung và Trần Cao Bằng bị khởi tố vì có liên quan đến việc xây dựng đường ống nước sông Đà 10 lần bị vỡ, ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân.

Bắt nguyên Giám đốc Ban quản lý nước sông Đà

 Cơ quan CSĐT (Bộ CA) đã tống đạt quyết định bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban quản lý nước sông Đà cùng đồng phạm.

Giả cá anh vũ tiến vua, dân lắm tiền dễ bị lừa

Với những người không rành lắm về cá anh vũ, rất có thể họ sẽ mất tiền triệu cho mỗi ký cá tưởng là đặc sản quý hiếm mà lại không phải vậy.