Nhiều ngày qua tại các vùng ven biển Hà Tĩnh có sóng biển lớn do ảnh hưởng của bão số 6. Nhiều diện tích bờ biển tại xã Xuân Hội bị sạt lở,hàng trăm gốc phi lao rừng phòng hộ bị sóng quật nát.

Ông Nguyễn Văn Toàn (trú xã Xuân Hội) cho hay: "Nhiều ngày sóng lớn và dữ đánh ào ào khiến bờ biển sạt lở, phi lao chắn sóng, chắn cát cũng bị bật gốc. Chúng tôi sinh sống ven biển rất lo trước việc sạt lở nhiều như vậy. Nếu ảnh hưởng tới thân đê sẽ de dọa tới cuộc sống của bà con quanh khu vực này", ông Toàn nói.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Hội cho biết, tình trạng bờ biển sạt lở diễn ra nhiều ngày nay, nguyên nhân do sóng lớn đánh vào bờ. "Có hơn 2km bờ biển bị sạt lở do sóng biển đánh, ngoài ra có hàng trăm cây phi lao bị sóng đánh bật gốc. Sau sự việc, xã đã báo cáo lên UBND huyện để đưa ra các phương án ứng phó", lãnh đạo xã này nói.

Nhiều gốc phi lao bị bật gốc do sóng biển đánh. Ảnh T.T
Những gốc cây chờ đổ sau khi bị sóng quật. Ảnh T.T
Rễ phi lao bị trơ lên mặt cát sau nhiều ngày bị sóng biển đánh. Ảnh T.T
Hơn 2km bờ biển xã Xuân Hội bị sóng đánh gây sạt lở. Ảnh T.T
Sạt lở ven biển, uy hiếp đến đê phòng hộ. Ảnh T.T
Những cây phi lao được trồng nhiều năm trước nay nằm ngổn ngang trơ gốc. Ảnh T.T
Nhiều gốc phi lao lớn cũng bị sóng đánh tơi tả. Ảnh T.T
Nhiều khu vực bị sóng biển xâm thực. Ảnh T.T
Chính quyền địa phương đang lên phương án ứng phó