Gần một thập kỷ sau khi nền Starcraft: Brood War chuyên nghiệp tại Hàn Quốc đắm chìm trong scandal giàn xếp tỉ số, thì thêm một player khác lại bị điều tra với cùng một tội danh.

Là quốc gia đi đầu trong ngành eSports nhưng Hàn Quốc không thiếu những vụ scandal làm hỏng đi tính cạnh tranh thuần túy của thể thao điện tử

Sau quá trình điều tra của cơ quan Hàn Quốc, đơn vị thi hành luật pháp xác nhận một game thủ chuyên nghiệp đã bị bắt vì cố tình để thua một trận đấu để thu lợi phi pháp.

Player này đã bắt tay với đơn vị tổ chức cá cược để tiến hành dàn xếp tỉ số một trận đấu StarCraft: Remastered trong khuôn khổ hội chợ game 2017 G-STAR diễn ra vào ngày 16/11 năm ngoái – theo hang thông tấn Yonhap thông tin.

Cá cược trên mạng bị giới hạn nghiêm ngặt tại Hàn Quốc, khi nhiều “nhà cái” ngầm đã móc nối với những tổ chức tội phạm.

Cơ quan điều tra vẫn chưa công bố danh tích của game thủ chuyên nghiệp liên quan đến vụ việc, nhưng họ đã hé lộ người này 24 tuổi và đã chơi Protoss tại sự kiện.

Chỉ có hai player sử dụng đạo quân Protoss tại G-STAR năm vừa rồi là Ha “Sky” Neul, và Byun "mini" Hyun-je. Và cả hai người này đều 24 tuổi.

Ảnh chụp Sky đang thi đấu tại G-STAR 2017

Nếu bị buộc tội, sự nghiệm eSports của player này có thể gần như chắc chắn sẽ đi đến hồi kết. Trước vấn nạn giàn xếp tỉ số, nhiều người chơi đạt thứ hạng cao đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại xứ kim chi – hay thậm chí là phạt tù.

Giàn xếp tỉ số là vấn đề nổi cộm và gây bức bách trong giới StarCraft chuyên nghiệp tại Hàn Quốc suốt những năm đã qua.

Trước đó vào năm 2010, 11 game thủ chuyên nghiệp – trong đó có cả Ma "sAviOr" Jae Yoon, một trong những player huyền thoại – đã bị phát giác cố tình để thua trận.

Năm 2016, nhà vô địch 2014 World Cyber Games Lee "Life" Seung Hyun là một trong năm phải chịu cảnh 18 tháng tù giam và phải đóng thêm tiền phạt khi bị phát giác giàn xếp tỉ số trong StarCraft II.

Ngoài các game thủ chuyên nghiệp và nhà cá cược, 116 người chơi đã bị bắt giữ khi cố tình đặt cược trên trang web bị cấm.

Gamer