SỰ KIỆN

Nóng tuần cuối cùng kỳ họp Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 2 bộ trưởng, Chánh án TAND Tối cao và Thống đốc NHNN sẽ đăng đàn trả lời chất vấn Quốc hội từ 16 đến 18/11.

Ông Võ Kim Cự thôi làm đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ ĐBQH khóa 14.

Chủ tịch tỉnh, TP phải tuyên bố chống 'cát tặc'

Chủ tịch tỉnh, TP phải có chương trình hành động cụ thể đối với tình trạng khai thác cát trái phép, coi đây là tiêu chí để đánh giá việc thực hiện nghị quyết TƯ 4.

Các Phó thủ tướng sẽ lần lượt trả lời chất vấn trước Quốc hội

Mỗi kỳ họp giữa năm Thủ tướng sẽ phân công một Phó thủ tướng lần lượt trực tiếp trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Lý do chuyển ông Đinh La Thăng về đoàn ĐBQH Thanh Hoá

Tổng thư ký QH cho biết lý do để UB Thường vụ QH nhất trí chuyển ông Đinh La Thăng về đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá.

Ông Võ Kim Cự suy sụp khi bị kỷ luật

Tổng thư ký QH cho hay, sau khi bị kỷ luật, ông Võ Kim Cự suy nghĩ nhiều, suy sụp, sức khoẻ yếu đi nên có đơn xin thôi làm ĐBQH.

Khai mạc kỳ họp Quốc hội, tăng thời gian chất vấn

Điểm nổi bật của kỳ họp thứ 3, QH khóa 14 khai mạc sáng nay là tăng thời gian chất vấn từ 2,5 ngày lên 3 ngày.

Mới tinh giản được gần 23.000 biên chế

Chính phủ đánh giá, tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra, năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Kỷ luật cán bộ cấp cao thể hiện trách nhiệm của Đảng

Việc xử lý kỷ luật các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao thể hiện được quyết tâm chính trị và trách nhiệm rất lớn của Đảng, Nhà nước.

Buông lỏng quản lý khai thác tài nguyên, để nhóm lợi ích cấu kết

Việc để xảy ra những bất cập trong khai thác tài nguyên, khoáng sản là do buông lỏng quản lý, để cho các nhóm lợi ích cấu kết.

Chi sai, vượt dự toán hơn 88.000 tỷ

Trong báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai phạm khiến chi ngân sách vượt 88.525 tỉ đồng.

Đề xuất VAMC được bán nợ theo giá trị thị trường

VAMC được bán khoản nợ, tài sản bảo đảm theo giá trị thị trường, kể cả bán khoản nợ xấu thấp hơn giá trị ghi sổ.

ĐB Dương Trung Quốc: Cấp phép bài Quốc ca là không cần thiết

Trước việc Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép cho hàng loạt ca khúc, ĐB Dương Trung Quốc nói, cấp phép cho bài Tiến quân ca là không cần thiết.

Đề nghị khởi tố ông Phí Thái Bình: Loại bỏ vùng cấm, 'hạ cánh an toàn'

Việc đề nghị khởi tố nguyên Phó chủ tịch HN Phí Thái Bình thể hiện quyết tâm loại bỏ vùng cấm cũng như những cá nhân hạ cánh an toàn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM

Đoàn ĐBQH TP.HCM đã bầu ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn với 100% phiếu đồng ý.

Cục Nghệ thuật biểu diễn cần kiểm điểm trách nhiệm

Trong việc cấp phép ca khúc, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã sai phạm và cần kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Thủ tướng: Một số luật cần cân nhắc kỹ hoàn cảnh xã hội

Thủ tướng đánh giá, xây dựng luật còn nhiều vấn đề bất cập. Còn một số luật cần phải cân nhắc kỹ về điều kiện dân trí, hoàn cảnh xã hội.

Bộ trưởng GTVT: Chưa lý giải được vụ tai nạn 13 người chết

Bộ trưởng GTVT cho biết, đến nay vẫn chưa lý giải được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn 13 người chết tại Gia Lai.

Thanh tra chồng chéo như 'vòng kim cô' kiềm tỏa DN

ĐBQH kiến nghị dự thảo luật Hỗ trợ DNNVV nên bổ sung việc luật hóa tần suất, lồng ghép và kế thừa kết quả các cuộc thanh kiểm tra, kiểm toán.

Cấp phép Quốc ca: Quản lý nghệ thuật phải ứng xử rất văn hóa

Trong vụ cấp phép Quốc ca, cần xem lại năng lực, trách nhiệm của những người làm công tác này từ lãnh đạo đến chuyên viên.

Tiêu hủy 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư: Không phải do 'vô cảm'

Việc phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư không phải bệnh viện, TP vô cảm mà do các thủ tục quá dài, quá rườm rà.

Bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đề nghị xử hình sự

Để ngăn chặn hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ĐBQH đề nghị bổ sung quy định vào bộ luật Hình sự.

Đề nghị khởi tố ông Phí Thái Bình: Quy trách nhiệm người đứng đầu

Để xảy ra sự cố như đường ống nước sông Đà thì xem xét, quy trách nhiệm người đứng đầu là hoàn toàn đúng đắn, không có gì là quá nghiêm khắc.

Đề xuất phạt tù trẻ vị thành niên bằng 1/4 người lớn

Chánh án TAND Tối cao đề xuất áp thời gian phạt tù trẻ từ 14 đến dưới 16 tuổi bằng 1/4 - 1/3 với khung hình phạt tương ứng của người lớn.

Cảnh báo tư tưởng hạ cánh an toàn

Đề nghị khởi tố ông Phí Thái Bình cảnh báo những ai đang sử dụng quyền lực nhà nước thấy sai phạm của mình có thể bị truy cứu bất cứ lúc nào.

Quy hoạch quá nhiều, chủ tịch tỉnh run tay ký đầu tư

Có quá nhiều quy hoạch, Chủ tịch Phú Yên run tay khi ký quyết định đầu tư vì “anh em tham mưu bảo đúng quy hoạch nhưng mình không nhớ hết được”.