- Bước đầu, công an đã làm rõ những tình tiết có liên quan đến vụ việc nam sinh viên bị phát hiện tử vong trong phòng trọ, bên cạnh là đồ án tốt nghiệp dở dang.

Công an Q.9 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM vừa làm rõ các tình tiết liên quan đến cái chết của 1 nam sinh viên xảy ra tại 1 phòng trọ nằm trên đường só 2, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9. Nạn nhân được xác định là anh T.M.D (SN 1993, quê Đắk Lắk, tạm trú quận 9), hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học Kiến Trúc TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 29/11 bạn ở chung phòng trọ của của anh D đi về thì hốt hoảng khi phát hiện nằm bất động dưới sàn, cơ thể tím tái và đã tử vong. Ngay sau khi nhận tin báo, các cơ quan Công an có mặt phong tỏa hiện trường để khám nghiệm.

{keywords}Công an nhận định, nam sinh viên tử vong bên đồ án tốt nghiệp dở dang là bị đột tử, do bệnh lý

Bước đầu làm rõ, anh D ở chung phòng trọ với 2 người bạn sinh viên khác. Thời điểm anh D tử vong thì 2 người bạn đã ra ngoài. 2 người bạn cung cấp thông tin với cơ quan công an, thời gian này, anh D tập trung làm đồ án tốt nghiệp nên hay ở lì trong trong phòng.

Lúc phát hiện anh D tử vong thì ngay bên cạnh có máy tính cá nhân đang làm đồ án tốt nghiệp dở dang.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định nạn nhân D tử vong do đột tử xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý của bản thân. Hiện Công an đang hoàn tất các thủ tục điều tra cần thiết để chuyển giao thi thể của nạn nhân D cho gia đình lo hậu sự.

ĐH Harvard bị Bộ Tư pháp ‘sờ gáy’ vì giới hạn nhận sinh viên gốc Á

ĐH Harvard bị Bộ Tư pháp ‘sờ gáy’ vì giới hạn nhận sinh viên gốc Á

Bộ Tư pháp Mỹ đe dọa sẽ kiện ĐH Harvard nếu trường này không cung cấp đủ các tài liệu được yêu cầu, để phục vụ cho một cuộc điều tra về việc tuyển sinh của trường.

Sinh viên ngành khác có thể đổi sang ngành công nghệ thông tin

Sinh viên ngành khác có thể đổi sang ngành công nghệ thông tin

Sinh viên đang học đại học hết năm thứ 1, 2, 3 các ngành khác nếu có nguyện vọng có thể được chuyển sang học các ngành công nghệ thông tin (CNTT) ở trong cùng một cơ sở đào tạo hoặc các cơ sở đào tạo khác.

Trường cao đẳng ký hợp đồng tìm việc cho gần 500 sinh viên

Trường cao đẳng ký hợp đồng tìm việc cho gần 500 sinh viên

Lãnh đạo Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn vừa ký gần 500 bản hợp đồng cam kết lo việc làm với sinh viên. Sau 4 tháng sinh viên tốt nghiệp, nếu không giới thiệu được việc làm trường sẽ hoàn trả 50% học phí.

Người vô gia cư 52 tuổi trở thành sinh viên ĐH Cambridge

Người vô gia cư 52 tuổi trở thành sinh viên ĐH Cambridge

Một người đàn ông vô gia cư, từng phải bán báo để kiếm sống vừa giành được một suất học ngành Văn học Anh ở ĐH Cambridge danh giá.

"Sinh viên ăn uống kham khổ nhưng vẫn cố mua iPhone đắt tiền"

"Sinh viên ăn uống kham khổ nhưng vẫn cố mua iPhone đắt tiền"

Nhiều sinh viên đời sống rất khó khăn, ăn uống kham khổ nhưng vẫn cố gắng dành tiền để mua điện thoại iPhone đắt tiền, “nghiện” điện thoại, lướt Facebook, Zalo.

Linh An