Sáng nay (7/9), trên mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh một "lễ cúng" tại Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Krông Pắk), phía sau có tấm phông Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. 

Theo đó, bàn cúng khá tươm tất được lập giữa sân trường, có đầy đủ hương nến, hoa quả, xôi thịt, bia lon...

Sau khi xuất hiện, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Ngay sau đó, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) báo cáo về sự việc này.

Hình ảnh Trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong gây hiểu lầm

Thông tin từ lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi tiến hành kiểm tra thì sự thật không như những đồn đoán trên mạng. Hoàn toàn không có chuyện nhà trường tổ chức lễ cúng bái tại ngày khai giảng.

Theo báo cáo của đạo Trường THPT Lê Hồng Phong, ngày 6/9 là kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Do trường mang tên cố Tổng Bí thư nên đã tổ chức lễ tưởng niệm. Tuy nhiên, vì tấm phông khai giảng năm học mới vẫn còn để phía sau nên khi hình ảnh nói trên được đăng tải trên mạng xã hội đã gây hiểu lầm.

Chí Kiên