Chưa xác định được nguyên nhân, dịch tễ, bệnh viêm gan cấp tính đã xuất hiện ở hơn 20 quốc gia. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã đưa ra các lưu ý về triệu chứng của bệnh này.
Sốt xuất huyết chưa qua, tay chân miệng lại đến. Bệnh nhân tay chân miệng tại TP.HCM tuần qua đã tăng gần 4 lần so với trung bình 4 tuần trước đó, dự báo sẽ diễn tiến phức tạp.
Theo Bộ Y tế, các trường hợp được xác định là viêm gan cấp tính có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và men gan tăng cao. Nhiều phụ huynh lo lắng con bị đau bụng, nôn trớ… liệu có nên xét nghiệm men gan để phát hiện sớm viêm gan bí ẩn?
Bộ Y tế yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur phối hợp lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân và báo cáo ngay những trường hợp bất thường.
Tháng 4/2022, 3 trẻ nhỏ ở Indonesia đã tử vong vì mắc viêm gan cấp tính do virus "bí ẩn". Các ca mắc ban đầu được ghi nhận tại Anh, Mỹ, đến nay đã xuất hiện tại Đông Nam Á gây ít nhiều lo ngại cho phụ huynh.
Cậu bé 15 tuổi được mẹ đưa đến Bệnh viện Bạch Mai khám vì giọng nói khác lạ. Thay vì trầm ồm, giọng cậu lại có tông cao, “eo éo”, thường xuyên vót lên như nữ giới và đôi khi tắt ngấm không thành lời.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cứu sống 2 bệnh nhi nguy kịch vì căn bệnh "đến hẹn lại lên". Một em sống tại TP.HCM, một em chuyển viện từ Đồng Tháp.
Giả thuyết cho rằng, hệ thống miễn dịch của cơ thể khi được kích thích đúng cách có thể tìm và diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, ghi chép về những trường hợp ung thư tự khỏi là vô cùng hiếm hoi.
Sốt xuất huyết nặng có thể gây sốc, trụy tim mạch, tổn thương đa cơ quan. Phụ nữ mang thai mắc bệnh còn đối mặt với nguy cơ sảy thai, sinh non thậm chí băng huyết sau sinh.
Cả nước đã ghi nhận gần 15.000 ca sốt xuất huyết với 6 trường hợp tử vong, khả năng bùng dịch rất cao. Một số trẻ thuộc nhóm nguy cơ có thể diễn tiến nặng.