Ngày 6/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Du Tố Phong (46 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Buôn lậu”.

Theo truy tố, liên tiếp vào một số ngày của tháng 5, tháng 8, tháng 10/2018 và ngày 25/4/2019, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 phối hợp với Cục Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng, tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa đã phát hiện Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn có hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo, khai báo sai chủng loại, sai số lượng, hàng hóa nhập khẩu không có giấy phép…từ Trung Quốc về Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 12,5 tỷ đồng.

Trước sự việc nghiêm trọng này,  Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Công an TP.HCM, điều tra, xử lý.

Bị cáo Du Tố Phong

Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn do ông Châu Ngọc Đức làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, ông chủ thực sự của công ty này được xác định là Du Tố Phong.

Theo lời khai của Phong, do có quen biết nhau ngoài xã hội nên cuối năm 2017, Phong nhờ Đức đứng tên thành lập Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Mọi hoạt động của công ty do Phong trực tiếp điều hành. Theo đó, Phong đã chỉ đạo nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Trước khi vụ việc bị phát hiện, Phong cũng sử dụng pháp nhân Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn nhập về trót lọt nhiều lô hàng bách hóa, thiết bị, phụ tùng nhà bếp các loại...

Đối với ông Châu Ngọc Đức, Cơ quan điều tra xác định, tất cả các hoạt động liên quan đến Công ty Bách Đạt Phát Sài Gòn là do Du Tố Phong trực tiếp điều hành, tổ chức thực hiện. Ông Đức đã giao con dấu, chữ ký cho Phong chứ không trực tiếp ký vào các tài liệu, chứng từ nào.

Quá trình điều tra chưa có tài liệu thể hiện Đức biết, tham gia và giúp sức cho Phong buôn lậu nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Đức.

Xét thấy, hành vi của Du Tố Phong đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phong 10 năm tù.