Tiêu thụ điện tăng cao, thủy điện cạn nước, EVN cảnh báo tình huống xấu

"Đến đầu tháng 5/2023, nhiều hồ thủy điện trên hệ thống đã về mực nước thấp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô 2023", EVN cảnh báo.

Không nước phát triển nào coi pin mặt trời là chất thải nguy hại

Chính phủ cho rằng không có nước phát triển nào coi pin mặt trời là chất thải nguy hại và đề xuất thu gom xử lý các chất thải, tấm pin mặt trời hết hạn sử dụng.

Dùng vốn ODA Nhật Bản, điện khí tỷ đô gặp vướng

"Nếu vướng mắc này không được giải quyết dứt điểm có thể dẫn tới nguy cơ chuỗi dự án không thể triển khai được", Bộ Công Thương lưu ý về dự án nhiệt điện khí Ô Môn III.

Thanh kiểm tra 6 công ty kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa phát đi thông báo cho biết sẽ triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điện lưới cho Côn Đảo: Đầu tư gần 5.000 tỷ, bán cho dân giá nào?

Chính phủ đã đồng ý cấp điện lưới bằng cáp ngầm cho Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Theo EVN, khi Côn Đảo đã được cấp điện từ lưới quốc gia, giá bán điện sẽ thống nhất với toàn hệ thống điện toàn quốc.

Chính phủ nêu điểm trái ngược của đầu tư điện tái tạo và nhiệt điện than

"Trong khi các nguồn năng lượng tái tạo vượt mức 480% thì các nguồn nhiệt điện chỉ đạt gần 60%", theo báo cáo của Chính phủ.

Gạch ốp lát Ấn Độ đổ bộ, doanh nghiệp Việt âu lo

Ngành sản xuất gạch ốp lát của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng do hàng Ấn Độ chất lượng không ổn định, giá rẻ tràn vào. Nỗi lo thị trường rơi vào tay những nhà nhập khẩu từ Ấn Độ lớn hơn bao giờ hết, đẩy nhiều DN nội vào thế khó.

EVN đang mua điện giá bao nhiêu?

EVN mua điện từ nhiều nguồn như thủy điện, nhiệt điện than, điện gió, điện mặt trời, tuabin khí, nhập khẩu. Trong đó, thủy điện đang có giá rẻ nhất, còn nhiệt điện than lại rất đắt do giá than cao.

Chính phủ thông qua việc giảm thuế VAT về 8%

Chính phủ quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng như đề nghị của Bộ Tài chính.

Hàng không muốn bỏ trần giá vé bay, Cục Quản lý giá nói gì?

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng và giá dịch vụ vận chuyển hàng không.