Đánh thuế VAT 5% với phân bón, mỗi hộ nông dân trả thêm 38.000 đồng/tháng

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, khi đánh thuế VAT 5% với phân bón, nếu tính hoàn thuế cho doanh nghiệp 1.500 tỷ đồng, còn 4.200 tỷ đánh giá tác động với 9,1 triệu dân thì mỗi hộ nông dân 1 năm trả thêm 461.000 đồng, 1 tháng trả thêm 38.000 đồng.

Lương công chức sẽ tăng bao nhiêu nếu lương cơ sở lên 2,34 triệu từ 1/7?

Công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp hiện có mức lương cao nhất, tương đương với lương bộ trưởng dự kiến từ 1/7/2024 sẽ tăng lương từ 18 triệu lên 23,4 triệu đồng/tháng (tăng 5,4 triệu đồng).

Toàn văn thông tin Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét công tác cán bộ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông tin phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 13 xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng vào ngày 21/6/2024.

Ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Tôi tin các cháu sẽ chọn xử lý chuyển hướng hơn là ra tòa

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, khi các cháu bị buộc tội đứng trước hai sự lựa chọn: Hoặc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, hoặc ra tòa thì tôi tin cả phụ huynh và các cháu đều chọn phương án xử lý chuyển hướng.

Quy định mới về tài liệu mật và giải mật trong Luật Lưu trữ

Luật Lưu trữ (sửa đổi) nêu rõ “không thực hiện việc giải mật tài liệu lưu trữ trong trường hợp việc giải mật có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc”.

Hàng triệu người sẽ được tăng 15% lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngày 1/7

Theo đề xuất của Chính phủ, từ 1/7 tới đây hàng triệu người sẽ được tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp BHXH; trợ cấp ưu đãi người có công cũng sẽ tăng 35,7%.

'Có những lúc chúng tôi cân nhắc vô cùng nặng nề để chọn tăng lương cơ sở 30%'

"Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, chúng tôi có những giờ phút suy nghĩ cân nhắc vô cùng nặng nề để lựa chọn phương án. Cuối cùng chọn phương án tăng lương cơ sở là tối ưu nhất”, Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ.

Bộ trưởng Nội vụ: Cấp có thẩm quyền thống nhất tăng lương cơ sở lên 30%

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép vẫn giữ lương cơ sở và hệ số lương nhưng điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng - tăng 30%, cao nhất từ trước đến nay.

Ban Bí thư kỷ luật 2 đảng viên

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên, khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Đình Kim.