Cùng uống 2 lon bia, tại sao có người 4 tiếng nồng độ cồn về 0, người vẫn còn?

Cùng uống 2 lon bia nhưng 4 tiếng sau có người không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở, người vẫn còn. Vì sao lại có tình trạng này?

‘Thỏi nam châm’ đặc biệt ở bệnh viện tại Hà Nội

Với các bệnh nhân, lớp học yoga ở Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hà Nội) như “thỏi nam châm” cuốn hút, đặc biệt. Bởi đó không đơn thuần chỉ là nơi tập thể dục.

Gần 10.000 ca khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết Giáp Thìn

Theo Bộ Y tế, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Giáp Thìn, các cơ sở y tế tiếp nhận gần 10.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, chiếm 6,6% tổng số ca khám, cấp cứu.

‘Góc sốt ruột' ở bệnh viện ngoại khoa lớn nhất miền Bắc

“Tưởng bác sĩ chỉ mải mê chuyên môn, rất nghiêm túc thậm chí lạnh lùng, không ngờ còn quan tâm cả đời sống tinh thần bệnh nhân bằng cách rất đáng yêu, nhẹ nhàng như thế” - đó là lời nhận xét của bệnh nhân dành cho bác sĩ Bệnh viện Việt Đức.

Thức uống được triệu gia đình Việt yêu thích nhưng ai nên tránh sử dụng?

Chè (trà) xanh là loại nước uống phổ biến, được hàng triệu gia đình Việt yêu thích, đặc biệt vào dịp Tết. Tuy nhiên, dùng thức uống này không đúng cách, đúng người có thể gây hại.

Hơn 85.000 bệnh nhân đang điều trị trong dịp Tết Giáp Thìn

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 10/2 (mùng 1 Tết Giáp Thìn), số bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7h ngày 10/2 là hơn 85.000 người.

Vị trưởng khoa có duyên hiến máu sáng mùng 1 Tết

Một phần ba trong gần 70 lần hiến máu của bác sĩ Nguyễn Ngọc Dũng được thực hiện vào dịp Tết. Đặc biệt anh có hẳn một “nhiệm kỳ” liên tục 5 năm hiến máu sáng mùng 1.

Những em bé 'rồng vàng' đầu tiên của năm mới Giáp Thìn

Tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), thời khắc giao thừa năm mới Giáp Thìn, 5 em bé “rồng vàng” đã chào đời.

Nguyên nhân khiến người đàn ông phải đi cấp cứu khi đang dọn nhà đón Tết

Người đàn ông 49 tuổi đang dọn nhà đón Tết Giáp Thìn thì bị ngã, chấn thương cột sống nghiêm trọng gây liệt hoàn toàn hai chân.

'Khó nhất là nói với bệnh nhân rằng họ không thể về đón Tết'

Ai cũng muốn về nhà ngày Tết dù chỉ vài ba ngày "cắt phép không nằm viện", vì thế, nói với bệnh nhân việc họ không thể về nhà đón Tết là điều khó khăn với bác sĩ.