Vở kịch được dàn dựng bởi Tsuyoshi Sugiyama - một trong những đạo diễn tài năng của sân khấu Nhật Bản đương đại, từng giành được nhiều tình cảm mến mộ của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam. 

Buổi họp báo công bố triển khai dự án dàn dựng vở kịch kinh điển “Hedda Gabler”. 

Buổi họp báo công bố sự kiện diễn ra sáng 25/7 với sự tham dự sự của Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Phó Giám đốc Nhà hát - NSƯT Cao Ngọc Ánh, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bà Nguyễn Phương Hòa, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam - Bà Grete Løchen, Đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama và đông đảo các thế hệ nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.

Phát biểu khai mạc, Ông Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát cho biết: “Mặc dù Hedda Gabler đã từng được dàn dựng tại Việt Nam, nhưng với sự hợp tác cùng Đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama lần này, Nhà hát Tuổi Trẻ muốn mang đến cho khán giả Việt Nam đặc biệt là các bạn trẻ một phiên bản hoàn toàn mới của vở kịch với những thông điệp chưa bao giờ cũ. Đồng thời, chúng tôi cũng có tham vọng sẽ mang Hedda Gabler tham dự Liên hoan Sân khấu Thể nghiệm Quốc tế lần thứ 5 tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2022.  Đây cũng là một cơ hội quý báu để các nghệ sĩ trẻ của Nhà hát được tiếp cận với tác phẩm văn học nổi tiếng của Na Uy đồng thời được làm việc và học hỏi cùng với đạo diễn tài ba của Nhật Bản, qua đó giúp các em phát huy được hết tài năng và tố chất của mình”.

Bằng cách lột tả chân thực tâm lý một người phụ nữ mâu thuẫn, tan vỡ trong Hedda Gabler - một vở kịch được viết vào năm 1890 khi Henrik Ibsen 62 tuổi, Hedda Gabler là một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông. Mặc dù đã có nhiều tác phẩm lớn song với Hedda Gabler, bút pháp của Ibsen đã đạt đến đỉnh cao trong việc xây dựng chiều sâu tâm lý nhân vật. 

“Henrik Ibsen là nhà viết kịch Na Uy nổi tiếng trên thế giới. Những vấn đề mà ông đặt ra trong những tác phẩm của mình, dù được sáng tác hàng trăm năm trước, vẫn tiếp tục có ý nghĩa và mang tính thời sự ở thời đại của chúng ta ngày nay. Vì thế, tôi tự hào vì Hedda Gabler – một trong những vở kịch kinh điển của ông sẽ được trình diễn trên sân khấu Nhà hát tuổi trẻ. Tôi tin rằng vở kịch sẽ là một dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa về văn hóa giữa Na Uy – Việt Nam – Nhật Bản, đồng thời lan tỏa những giá trị văn học và nghệ thuật tới khán giả Việt Nam và xa hơn nữa”, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Løchen chia sẻ.

Đạo diễn Tsuyoshi Sugiyama bày tỏ: “Tôi không hề cảm thấy bỡ ngỡ với Việt Nam, nhờ sự thân thiện, lòng hiếu khách của các nghệ sĩ Việt Nam tại Nhà hát Tuổi trẻ và tình yêu mà tôi cảm nhận được từ những người Việt Nam sống quanh tôi. Các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ thật tài năng. Thật thú vị khi được làm việc cùng với những con người này, giúp họ phát huy được hết thế mạnh trong diễn xuất của các em, để cùng nhau chúng tôi sẽ tạo nên một vở kịch Hedda Gabler thành công. Đây cũng chính là điều khiến tôi rất yêu công việc đạo diễn của mình”.

Các diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ trong buổi khởi công vở 'Hedda Gabler' sáng 25/7.

Hedda Gabler sẽ ra mắt khán giả trong tháng 9/2022.

Bảo Đức