Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, hồi 6h30 ngày 25/5, tại Km201 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 (địa bàn xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô.

Theo đó, ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-932.XX do anh V.Đ.R. (SN 1994, trú tại Nam Định) điều khiển, theo hướng từ huyện Thường Tín vào trung tâm thành phố. Đến địa điểm trên, xe tải bất ngờ húc vào đuôi ô tô con mang biển số 36A-542.XX do anh N.V.T. (SN 1992, trú tại Thanh Hóa) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn tại Km201 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Ảnh: Đức Mạnh)

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị lật chắn ngang một phần đường, hàng hóa trên xe đổ vương vãi, còn ô tô con bị văng vào làn khẩn cấp trên cao tốc. Giao thông qua hiện trường vụ tai nạn khó khăn, dòng xe ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin báo, Đội 1 (Cục CSGT) đã cử lực lượng ra hiện trường phân luồng, giải quyết vụ tai nạn giao thông. Thống kê ban đầu, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, 2 ô tô bị hư hỏng. 

Hiện Đội 1 đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.