Ngày 1/6, Đội CSGT đường bộ sộ 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai Tổ tuần tra lưu động xử lý ô tô khách đi vào làn khẩn cấp tại đường Vành đai 3 trên cao. 

Theo đó, Tổ công tác sẽ gồm: cán bộ, chiến sĩ điều khiển mô tô và  ô tô chuyên dụng đi tuần tra dọc tuyến, vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông vừa ghi hình xe vi phạm. Khi phát hiện ô tô vi phạm, tổ công tác sẽ báo cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở lối xuống cao tốc dừng xe, xử lý. 

Tổ tuần tra lưu động bằng xe mô tô chuyên dụng trên đường Vành đai 3
Hình ảnh ô tô khách vi phạm bị tổ công tác ghi hình

Quá trình tuần tra, Tổ công tác phát hiện ô tô khách mang BKS 29B-609.XX đi vào làn khẩn cấp. Bị lực lượng chức năng dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, tài xế T.Q.N. (SN 1974, trú tại TP Đồng Hới, Quảng Bình) có biểu hiện không chấp hành dừng xe và không xuất trình giấy tờ liên quan. 

Sau 15 phút giải thích, thuyết phục, nam tài xế mới chấp hành xuất trình giấy tờ xe

Sau khi cho xem hình ảnh vi phạm,  tài xế N. "tâm phục khẩu phục" và chấp hành xuất trình giấy tờ xe. 

Với lỗi vi phạm trên, tài xế T.Q.N. bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt với số tiền 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

20 phút sau, Tổ công tác của Đội 6 tiếp tục phát hiện ô tô khách loại 16 chỗ ngồi mang BKS 14F-000.XX do tài xế H.V.T. (SN 1987, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) điều khiển, đi vào làn khẩn cấp. 

Tài xế H.V.T. tỏ ra ngỡ ngàng khi biết với lỗi vi phạm này, tài xế T. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. 

"Tôi không nghĩ đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc bị phạt nặng như vậy, nếu biết chắc chắn tôi sẽ không đi vào", tài xế T. nói.

Tài xế T. ngỡ ngàng khi biết mức phạt đến 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng

Trình bày với lực lượng CSGT, tài xế T. cũng cho biết, do thời điểm vi phạm đường khá đông nên anh đi vào làn khẩn cấp để tiết kiệm thời gian.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế L.V.C. (SN 1982, trú tại Thái Bình) điều khiển xe khách loại 16 chỗ mang BKS 17B-013.XX cho biết, trong hai tháng bị tước giấy phép lái xe, anh hoàn toàn không có thu nhập.

"Đây là lần đầu tiên tôi điều khiển xe đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc, tôi nhận thức được hành vi của mình là sai và gây nguy hiểm cho người khác. Bị phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng thực sự rất nặng. Đây là bài học sâu sắc với tôi", tài xế L.V.C. nói.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, các trường hợp vi phạm sẽ được tổ công tác cho xem hình ảnh và video ghi lại quá trình đi vào làn khẩn cấp để đảm bảo xử lý đúng lỗi, đúng phương tiện. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng ghi hình vi phạm và tổ chức xác minh, gửi thông báo phạt nguội đối với các xe cố tình né tránh việc xử lý của lực lượng chức năng.