Không phải trận đấu mang nhiều toan tính chiến thuật như trận Nhật Khánh - Minh Thọ, cũng không bất ngờ như Nhất Huy - Văn Nga, nhưng trận đấu đầu tiên của cặp đấu được trông đợi này lại được chọn là trận đấu đáng chú ý nhất vòng 2.

Trận cầu tâm điểm vòng 2

Chiến thuật thi đấu trong trận 1

Đây rõ ràng là một cuộc so tài mà chiến thắng chỉ có thể đến từ kỹ năng và may mắn của người chơi khi cả Thái Bảo lẫn Quang Tuấn đều sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 với đội hình tương đối ngang bằng nhau về trình độ.

Trong 23 phút đầu tiên của trận đấu, Thái Bảo dùng Kim Nam Il như một tiền vệ mỏ neo, còn tiền vệ tấn công cánh phải Ibrahimovic được kéo rất sát vào trung lộ. Điều này có nghĩa là, ĐKVĐ Super League muốn tận dụng tốc độ của Torres để sẵn sàng lấp vào chỗ trống bên cánh phải khi Ibra bó vào trong chơi như một số 10 thuần túy. Rõ ràng là đối đầu với Zaccardo, dù ở đỉnh cao sự nghiệp, vẫn dễ hơn một chút so với Eric Abidal.

Ở hướng bên kia, Quang Tuấn đẩy hai tiền vệ cánh là Kaka và Ronaldo lên rất gần với vị trí tiền đạo, còn bộ đôi Gerrard - Zanetti chơi cực thấp để bảo vệ hàng phòng ngự. Vấn đề ở đây là bộ đôi tiền đạo của Quang Tuấn là Trezeguet và Klose, hai cầu thủ có lối chơi gần tương tự nhau, có thể sẽ làm giảm khả năng tấn công đa dạng của cả đội.

Sơ đồ thi đấu của 2 VĐV trong 23 phút đầu.

Sau sự cố kết nối, Quang Tuấn thay bộ đôi Trezeguet – Klose bằng Totti – Klose vì phong độ không tốt của ngôi sao người Pháp. Tuy nhiên, theo đánh giá của người viết, đây là một lựa chọn đúng đắn hơn về mặt chiến thuật.

Thái Bảo dùng Ronaldinho ở cánh trái, đẩy Rooney ra cánh phải thay Ibrahimovic đang có phong độ không tốt. Rooney không chiến không tốt, nên việc đẩy anh ra cánh thay vì bó vào trong có thể là một quyết định hay.

Sơ đồ thi đấu của 2 VĐV sau sự cố kết nối

Diễn biến trận 1

Trong 20 phút đầu trận, mặc dù thế trận diễn ra tương đối cân bằng, hai bên liên tục tung ra những pha tấn công trung lộ đẹp mắt, nhưng Thái Bảo đã chứng tỏ được rằng sơ đồ chiến thuật của mình được kéo thả hợp lý hơn Quang Tuấn một chút: Tiền vệ phòng ngự của Quang Tuấn lùi lại quá sâu, dẫn đến các đường bóng ngược về phía sau của Quang Tuấn thường xuyên bị Xabi Alonso, một cầu thủ thi đấu gần trung tâm hơn, dễ dàng cắt đứt.

Phút thứ 22, trong một tình huống mà Klose lui về khá sâu để tung ra đường chuyền vượt tuyến cho Trezeguet, tiền vệ của Thái Bảo may mắn cướp được bóng và chuyền cho Ibrahimovic đang di chuyển vào khoảng trống giữa tiền vệ phòng ngự và tiền vệ công của Quang Tuấn. Kết quả là, pha chọc khe tinh tế của ngôi sao người Thụy Điển từ vị trí đó cho Toni đang di chuyển thông minh phía trên đã tạo ra bàn thắng mở tỷ số.

Đường chuyền sắc lẹm của Ibrahimovic và pha di chuyển thông minh của Toni

Sau sự cố kết nối, Quang Tuấn vẫn tiếp tục sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự chơi rất thấp. Vì thế, mặc dù với chênh lệch không đáng kể, anh vẫn có thể thi đấu ăn miếng trả miếng với Thái Bảo, nhưng rõ ràng các cơ hội của Thái Bảo là rõ ràng hơn vì tiền vệ thường xuyên phải lao lên rất xa mới có thể tiếp cận được cầu thủ tấn công của đối phương. May mắn là Thái Bảo đã không tận dụng được cơ hội.

Phút 21, Toni nhận bóng ở giữa sân trong khi Zanetti phải lao đến ngăn chặn từ cách đó 5m. Đương nhiên, Zanetti dễ dàng bị rơi lại phía sau, Ronaldinho dễ dàng nhận bóng trống trải rồi tạt bóng như đặt vào bên trong cho Torres ghi bàn. 2-0 cho Thái Bảo.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Torres

Sau khi thua đến 2 bàn thắng, hai hậu vệ cánh được yêu cầu đá cao hơn. Nhờ đó, cầu thủ tấn công của Quang Tuấn thi đấu hiệu quả hơn hẳn, dù điều này cũng tạo điều kiện cho các pha phản công của Thái Bảo trở nên nguy hiểm hơn.

Phút 58, Eric Abidal cắt bóng của Ronaldinho ngay từ giữa sân, anh tung ra đường chọc khe xẻ đôi đội hình Thái Bảo, Totti nhận bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn. Quang Tuấn có bàn rút ngắn tỉ số.

Bàn rút ngắn tỷ số của Totti

Phút 67, một tình huống tương tự: Abidal cắt bóng, chuyền cho Ronaldo hoàn toàn trống trải ở giữa sân, Ronaldo đẩy bóng cho Klose đang đối mặt với thủ môn, nhưng cú sút của tiền đạo người Đức không đủ khó để cân bằng tỉ số.

Pha xẻ nách hàng phòng ngự của Abidal và Ronaldo

Phút 82, Sau một loạt các đường đan bóng chính xác ở ngay trước khu vực 16m50, Rooney chuyền bóng loại bỏ 4 cầu thủ đối phương và Toni sút vào góc gần, ấn định tỷ số 3-1 cho Thái Bảo.

Pha chọc khe loại bỏ 4 cầu thủ của Rooney

Một trận đấu mà nhà ĐKVĐ là người chỉ nhỉnh hơn rất ít về mặt thế trận, nhưng lại dứt điểm tốt hơn so với đối thủ.

Xem lại toàn bộ trận đấu giữa Thái Bảo với Quang Tuấn tại đây:

ML