NSND Doãn Hoàng Giang là đạo diễn sân khấu gạo cội, thầy của rất nhiều nghệ sĩ sân khấu phía Bắc. Ông sinh năm 1938, qua đời lúc 18h15 ngày 16/1 tại nhà riêng, hưởng thọ 85 tuổi. Sự ra đi của ông khiến giới sân khấu bàng hoàng vì mất đi một cây đại thụ. 

Rất đông nghệ sĩ của sân khấu phía Bắc đã đến chật kín Nhà tang lễ Quốc gia chiều 18/1 để nói lời vĩnh biệt NSND Doãn Hoàng Giang. 

Gia đình vào viếng. 

Các con cháu của NSND Doãn Hoàng Giang. 

Nghệ sĩ Văn Toản quỳ gối trước linh cữu NSND Doãn Hoàng Giang trong lễ tang. 

NSND Nguyễn Hải, NSƯT Xuân Bắc cùng rất nhiều nghệ sĩ tới viếng.  

NSND Trung Hiếu dẫn đầu đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Hà Nội tới viếng NSND Doãn Hoàng Giang.
NSND Thu Hà, Thu Huyền, Ngọc Quỳnh, Thiện Tùng và Thùy Dương của Nhà hát Kịch Hà Nội. 

Vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và diễn viên Chiều Xuân 

Lễ truy điệu và đưa tang NSND Doãn Hoàng Giang được tổ chức vào 16h30 chiều cùng ngày. 

Rất đông người tới tiễn biệt NSND Doãn Hoàng Giang 

Mai Linh
Ảnh: Phạm Hải