Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Thưa các vị đại biểu,

Thưa các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến,

Nhân dịp đến dự kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến!

Trong suốt 92 năm qua, với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam đã tiếp bước cha anh, sống, chiến đấu, học tập, công tác và lao động sản xuất, hun đúc truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; Thật sự là đội quân xung kích cách mạng, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hy sinh; đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thế hệ trẻ luôn gắn bó mật thiết với nhau thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn, tổ chức hội do Đoàn làm nòng cốt. Đem sức trẻ và khát vọng cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vị trí, vài trò và những cống hiến xuất sắc của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước nhà; đã tặng thưởng cho Đoàn nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 13 Huân chương Lao động, 10 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu động viên cán bộ đoàn tiêu biểu. Ảnh: TTXVN

Tại buổi Lễ trọng thể hôm nay, một lần nữa thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng trong suốt chặng đường 92 năm qua.

Thưa các đồng chí và các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến!

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đảng, Nhà nước, nhân dân mong muốn và tin tưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định; đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII với những nội dung trọng tâm chủ yếu sau:

Một là, tổ chức Đoàn cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc. Lựa chọn phương thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi, sâu sát với thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để xây dựng mô hình tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Mỗi tổ chức đoàn, tổ chức hội, đoàn viên, thanh niên cần quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: “Phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; khẳng định rõ thế hệ trẻ hôm nay sẵn sàng kế thừa xứng đáng truyền thống cách mạng của cha ông, ý chí tự lực, tự cường của Dân tộc, quyết tâm góp sức xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới” như Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta hằng mong ước.

Hai là, Các cấp bộ đoàn cần tập trung triển khai quyết liệt hơn nữa để thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định: về xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn; về đẩy mạnh triển khai chương trình Thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên. Xác định rõ đoàn viên, thanh niên phải tiên phong, chủ động, phát huy thế mạnh của mình để tham gia hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thường xuyên đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết những vấn đề khó, vấn đề mới của đất nước, của cơ quan, đơn vị; chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, nhất là hỗ trợ thanh niên sinh sống ở địa bàn còn nhiều khó khăn. 

Ba là, Cán bộ đoàn phải là tấm gương sáng cho thanh niên về tinh thần tiên phong, gương mẫu, sáng tạo, trách nhiệm; về khát vọng cống hiến, nỗ lực vượt khó; về đạo đức, tác phong, lối sống, tính nhân văn, nhân ái, tinh thần đoàn kết, kỷ luật. Tổ chức Đoàn cần quan tâm sâu sắc hơn nữa việc rèn luyện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, giữ vai trò nòng cốt trong các tổ chức và hoạt động của thanh niên.  

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho cán bộ đoàn tiêu biểu.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi biểu dương, khen ngợi thành tích xuất sắc của 100 cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023. Đây là những cán bộ đoàn tiêu biểu cho tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đóng góp trí tuệ, công sức cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tôi mong rằng, các bạn sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện lan toả tinh thần cống hiến, truyền cảm hứng vượt khó vươn lên cho các bạn trẻ trong cả nước, nhất là ở cơ quan, đơn vị nơi mình sinh sống. Nhận được vinh dự của giải thưởng đã khó, giữ gìn và phát huy được vinh dự lớn lao này còn khó hơn nhiều, vì vậy tôi mong các bạn tiếp tục thắp sáng tinh thần Lý Tự Trọng, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, viết tiếp những trang sử vàng của tuổi trẻ Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tài năng, sức lực của thế hệ trẻ, có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, để kế thừa xứng đáng truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tuổi trẻ Việt Nam với bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện “Đâu cần thanh niên có/ Việc gì khó có thanh niên” sẽ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. 

Chúc toàn thể quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Trân trọng cảm ơn!