Xã Lục Hồn, tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đồng Tâm và Lục Hồn cũ, với diện tích tự nhiên 107,13km², dân số gần 10.000 người, trong đó 98,72% là đồng bào dân tộc thiểu số.
Từ năm 2020 đến nay, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của xã đạt trên 10,52%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 39,4 triệu đồng (2020) lên 67,54 triệu đồng (2024), dự kiến đạt 75 triệu đồng vào cuối năm 2025. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực từ thuần nông sang kết hợp nông nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa vào sản xuất các giống mới, có năng suất, chất lượng cao. Đáng chú ý, diện tích trồng dong riềng, nguyên liệu chính để sản xuất miến dong Bình Liêu (sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia) được mở rộng lên hơn 60ha, tăng gần 30ha so với năm 2020. Bên cạnh đó, nông dân tích cực mở rộng diện tích trồng chè, cây ăn quả, cây dược liệu bản địa và các mô hình chăn nuôi hữu cơ, thân thiện môi trường, phù hợp với định hướng xây dựng nông thôn mới sinh thái.
Du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái đang trở thành điểm sáng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Xã khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc như Dao, Tày, Sán Chỉ, góp phần phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng, homestay… 5 năm qua, xã đã thu hút hơn 180.000 lượt khách du lịch, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống.
Các lễ hội như Lễ hội Đình Lục Nà, Hội Mùa vàng, Hội Hoa sở… được tổ chức thường niên, không chỉ góp phần phát triển du lịch mà còn tạo sức lan tỏa lớn trong việc phát huy giá trị văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh nông thôn mới.
Trong 5 năm qua, xã Lục Hồn được đầu tư 30 dự án hạ tầng kinh tế – xã hội với tổng vốn trên 574 tỷ đồng. Tỷ lệ đường thôn, liên thôn được cứng hóa đạt 100%, toàn bộ hộ dân có điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 97,4% hộ có nhà ở kiên cố. Các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được đầu tư hiện đại, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Để xây dựng nông thôn mới hiệu quả, xã Lục Hồn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân. Cấp ủy, chính quyền xã đã phân công cán bộ phụ trách theo từng thôn, tổ chức các buổi sinh hoạt, hội nghị, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng các nội dung về tiêu chí nông thôn mới, quyền và nghĩa vụ của người dân, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa…
Nhờ làm tốt công tác dân vận, người dân tích cực đóng góp ngày công, hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa, trường học; đồng thời chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gìn giữ an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng. Từ chỗ trông chờ, ỷ lại, nay người dân đã trở thành chủ thể tích cực trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng thôn, bản.
Xã Lục Hồn triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, tín dụng ưu đãi, bảo hiểm, giáo dục, y tế… giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Hiện tổng dư nợ vốn tín chấp đạt hơn 84 tỷ đồng với 1.615 hộ vay phát triển sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm; toàn xã không còn thôn đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135.
Giai đoạn 2025 – 2030, xã Lục Hồn xác định mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân trên 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng trên 10%/năm; đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều quốc gia.
Xã tiếp tục tập trung thực hiện 3 khâu đột phá là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc; Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hữu cơ, sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần đồng thuận, trách nhiệm cao của người dân, xã Lục Hồn đang vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tạo dựng diện mạo nông thôn biên giới ngày càng khang trang, giàu bản sắc và phát triển bền vững.