Theo Yonhap, trong tối 6/11, Công ty quản lý đường sắt quốc gia Hàn Quốc (KORAIL) cho biết, đoàn tàu Mugunghwa chở 275 hành khách đã bị trật bánh khi đang vào ga Yeongdeungpo ở trung tâm thủ đô Seoul, vụ việc xảy ra vào hồi 20h52.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ trật bánh tàu ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Đại diện KORAIL thông báo, có tổng cộng 6 toa tàu đã đi trật khỏi đường ray, trong đó có 5 toa chở khách. Vụ việc khiến 30 người bị thương, không có trường hợp nào bị thương nặng hay tử vong. Sau khi sự cố xảy ra, tuyến đường sắt này đã tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác cứu hộ và sửa chữa. Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được khẩn trương điều tra.

Hiện trường vụ trật bánh tàu ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Trước đó một ngày, một vụ trật bánh khác cũng xảy ra tại Uiwang. Vụ việc này khiến một nhân viên của KORAIL thiệt mạng và một người khác bị thương. Tính từ đầu năm 2022, đã có 4 người thiệt mạng do các sự cố liên quan tới đường sắt tại Hàn Quốc.

Hiện trường vụ trật bánh tàu ở Seoul. Ảnh: Yonhap
Hiện trường vụ trật bánh tàu ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Hai vụ trật bánh diễn ra trong bối cảnh người dân Hàn Quốc vẫn chưa hết đau buồn sau thảm họa giẫm đạp khiến 156 người tử vong ở Itaewon ngày 29/10.

Việt Dũng