Tây Nguyên

Cập nhập tin tức Tây Nguyên

Học 3 tháng, việc nhiều không xuể ở Tơ Lơ

Không chỉ bản thân thoát nghèo, nhiều học viên ở Đắk Lắk sau khi được dạy nghề đã cùng nhau lập nhóm thợ để hỗ trợ nhau trong công việc.

59.000 hộ nghèo và cận nghèo nhận được hỗ trợ giảm nghèo

Ngày 26/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị kết thúc dự án Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên (2014 - 2019).

Thông hầm kỹ thuật dự án thủy điện lớn nhất Tây Nguyên

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) và Công ty liên kết của Tổng Công ty Phát điện 3 vừa tổ chức Lễ thông hầm kỹ thuật tuyến năng lượng Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (xã Ngọc Tem, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum).

Chiêm ngưỡng cánh đồng lúa đẹp nhất nhì Tây Nguyên từ trên cao

Những thửa ruộng màu vàng óng ả trải dài, xa xa là các dãy núi xếp và nối đuôi nhau tạo nên một hình ảnh ấn tượng của vùng đất Tây Nguyên.

Ngập lụt kỷ lục ở Phú Quốc và Tây Nguyên do gió mùa ở Úc

Gió mùa hoạt động mạnh ở Úc, thổi vượt qua xích đạo làm cho gió mùa Tây Nam ở khu vực Việt Nam, Biển Đông liên tục mạnh, gây mưa to đến rất to. 

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban KTXH với miền Trung, Tây Nguyên

Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội 13 của Đảng làm việc với 10 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải miền Trung, Tây Nguyên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sét đánh cháy Nhà rông huyện Đăk Hà, Kon Tum

Thời điểm Nhà rông truyền thống tại Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện Đăk Hà bị cháy trời đang mưa rất to và gió thổi mạnh.

Vỏ bọc doanh nhân của kẻ cầm đầu những sới bạc 'khủng' ở Tây Nguyên

Với vỏ bọc như doanh nhân, chuyên sử dụng ô tô đắt tiền, xài hàng hiệu, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng "Sida", 35 tuổi, tỉnh Gia Lai) che mắt không ít người về những việc làm phạm pháp.

Động lực đột phá thúc đẩy 'đầu tàu' Tây Nguyên tăng tốc

 Để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm của vùng Tây Nguyên giai đoạn 2020-2030 và định hướng đến năm 2045 xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trực thuộc Trung ương cần nguồn lực rất lớn.

 

Xây dựng đô thị trung tâm Tây Nguyên: Chặng đường thách thức

Trải qua chặng đường 10 năm thực hiện kết luận 60 Bộ Chính trị, xây dựng và phát triển để trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột hôm nay đã và đang đổi thay từng ngày.

Kỳ diệu 'vương quốc' của những gốc cây lớn chưa từng thấy ở Quảng Nam

Đây là cánh “rừng thiêng” theo quan niệm truyền thống của người Cơ Tu nên không có ai dám bén mảng, xâm phạm rừng.

'Bí thư, Chủ tịch phải ngồi sân bay, bến xe xem khách đến tỉnh mình mua sắm gì'

“Ông Chủ tịch, Bí thư phải ngồi ở sân bay, bến xe quan sát khi người khách đến tỉnh của mình mua cái gì, sắm cái gì”, Thủ tướng gợi ý.

Thủ tướng cùng 19 tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên bàn phát triển du lịch

Sáng nay, Thủ tướng dự hội nghị phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên để bàn về các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá để phát triển lĩnh vực mũi nhọn của khu vực này.

Thủ tướng thăm hỏi, trao quà Tết cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi, trao quà Tết cho 100 hộ nghèo tại Buôn Nui, huyện Cư Jút, Đắk Nông.

Chia cả nước thành 7 vùng: Lâm Đồng không ở Tây Nguyên, Huế nằm đâu?

 Xem xét đưa Thừa Thiên Huế vào vùng Bắc Trung Bộ, cân nhắc đưa Lâm Đồng về lại vùng Tây Nguyên.

Chia cả nước thành 7 vùng: Đổi mới và đột phá, tất cả đồng ý

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất phân chia cả nước thành 7 vùng kinh tế - xã hội, thay vì 6 vùng như hiện nay.

Thủ tướng: Phấn đấu cơ bản không còn tình trạng di cư tự do vào 2025

Thủ tướng nhấn mạnh việc phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do.

Bố trí gần 17.000ha đất cho đồng bào Tây Nguyên

Hiện tại vùng Tây Nguyên có khoảng 52.940 hộ thiếu đất sản xuất, nhiều giải pháp sẽ được tập trung triển khai để khắc phục tình trạng này.

Thủ tướng chủ trì hội nghị về vấn đề dân di cư tự do tại Tây Nguyên

Thủ tướng chủ trì hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên”.

'Đột nhập' trường gà phi pháp lớn nhất Tây Nguyên

Hoạt động khoảng 4 tháng nay, cứ thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, hàng trăm con độ từ Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Bình Định… kéo về "nướng tiền" vào sới gà của "trùm" Lượm.