Sáng 17/10, tại Khu Công nghiệp Hỗ trợ phía Nam Hà Nội (HANSSIP), chương trình tham quan và khảo sát Tổ hợp Công nghiệp Techno Park Việt Nam – Nhật Bản đã diễn ra với sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác công nghiệp hỗ trợ giữa Việt Nam và Nhật Bản, hướng tới mục tiêu tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.
Không chỉ là một lễ ra mắt mang tính biểu tượng, Techno Park Việt Nam – Nhật Bản được kỳ vọng trở thành mô hình hợp tác kiểu mẫu, nơi hội tụ công nghệ, quản trị và tiêu chuẩn sản xuất khắt khe của Nhật Bản với khát vọng nâng tầm doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.
Hợp tác công nghiệp hỗ trợ theo chuẩn mực quốc tế
HANSSIP nơi đặt Techno Park Việt Nam – Nhật Bản có quy mô 640 ha, được thiết kế bởi Nikken Sekkei, một trong những công ty kiến trúc hàng đầu Nhật Bản. Khu công nghiệp được quy hoạch theo chuẩn khu công nghiệp kiểu mẫu của Nhật, với nền cao, hệ thống thoát nước quy mô lớn, bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định ngay cả trong điều kiện mưa lớn, ngập úng, yếu tố đặc biệt quan trọng với các ngành công nghiệp công nghệ cao.
Đánh giá tại sự kiện, đại diện phía Nhật Bản cho rằng HANSSIP không chỉ đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, mà còn tiệm cận các tiêu chuẩn phát triển bền vững, thân thiện môi trường, điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư dài hạn.
Minh chứng rõ nét cho năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế tại HANSSIP là nhà máy của Công ty TNHH Onaga (Nhật Bản), hiện đang sản xuất linh kiện máy bay với yêu cầu cực kỳ khắt khe về độ chính xác và an toàn. Các sản phẩm này không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu, tham gia trực tiếp vào chuỗi sản xuất hàng không toàn cầu.
Mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản tại HANSSIP được đánh giá là sự gặp gỡ của những giá trị tương đồng. Triết lý phát triển “hài hòa lợi ích Nhà nước – doanh nghiệp – người dân” của Tập đoàn N&G, đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp – có nhiều điểm tương đồng với triết lý “Sanpo Yoshi” (ba bên cùng có lợi) của Nhật Bản. Chính sự tương đồng này tạo nền tảng bền vững cho các mối quan hệ hợp tác dài hạn.

Techno Park Việt Nam – Nhật Bản: Hạt nhân mới của chuỗi giá trị toàn cầu
Tại HANSSIP, Tập đoàn N&G, Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội (HANSIBA) cùng các đối tác Nhật Bản đã hình thành Tổ hợp Công nghiệp Techno Park Việt Nam – Nhật Bản. Giai đoạn 1 của tổ hợp đã đi vào hoạt động, quy tụ chuỗi nhà máy của các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.
Nhà máy đầu tiên do Onaga đầu tư hiện đang sản xuất thử nghiệm các linh kiện phục vụ hàng không vũ trụ, tàu cao tốc, máy bán dẫn, robot, máy xây dựng và máy nông nghiệp công nghệ cao, với sự đồng hành của Tập đoàn Boeing (Hoa Kỳ). Đây là lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, cho thấy năng lực tiếp nhận và vận hành công nghệ cao tại Việt Nam đã có bước tiến đáng kể.
Theo các chuyên gia, việc một doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất linh kiện hàng không tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn có giá trị chiến lược. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam với lợi thế về vị trí địa lý, ổn định chính trị và lực lượng lao động – đang dần trở thành điểm đến mới của các ngành công nghiệp công nghệ cao, trong đó công nghiệp hỗ trợ là nền tảng.
Song song với phát triển sản xuất, HANSSIP được quy hoạch như một khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ hoàn chỉnh, với hệ thống y tế, giáo dục, văn hóa và nhà ở cho công nhân, kỹ sư, chuyên gia. Đây là yếu tố quan trọng giúp giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường làm việc ổn định cho các dự án công nghệ cao, vốn đòi hỏi tính liên tục và kỷ luật nghiêm ngặt.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2 của Techno Park Việt Nam – Nhật Bản sẽ tiếp tục được triển khai tại HANSSIP và mở rộng mô hình ra các khu vực khác trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Điều này cho thấy tham vọng không chỉ dừng ở một dự án đơn lẻ, mà hướng tới hình thành mạng lưới các tổ hợp công nghiệp hỗ trợ theo chuẩn Nhật Bản trên phạm vi cả nước.
Trong bối cảnh TP. Hà Nội đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, Techno Park Việt Nam – Nhật Bản được kỳ vọng trở thành “bệ phóng” để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.
Không chỉ mang ý nghĩa song phương, Techno Park Việt Nam – Nhật Bản còn là tín hiệu cho thấy công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới: từ thu hút đầu tư sang chủ động tham gia, từ gia công sang sản xuất giá trị cao, từ thị trường nội địa vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu.
Song Minh