Hải quân Mỹ ra mắt tên lửa AIM-424 Malice tầm bắn kỷ lục hơn 463km. Vũ khí trang bị cho tiêm kích F-35C này hứa hẹn tái định hình hoàn toàn cuộc đua không chiến tại Thái Bình Dương.
Hải quân Mỹ vừa công bố một vũ khí có thể thay đổi hoàn toàn cách thức không chiến hiện đại. Tên lửa không đối không AIM-424 LRAAM, biệt danh Malice, do Raytheon phát triển, được hé lộ tại hội nghị Tailhook ở Reno, Nevada vào cuối tháng 8/2026 với tầm bắn chính thức hơn 463km.
Đây không chỉ là một tên lửa mới mà là bước nhảy vọt công nghệ giúp máy bay Mỹ duy trì lợi thế “nhìn thấy trước, bắn trước, diệt trước” trước các mối đe dọa tầm xa từ đối thủ.
4 tên lửa AIM-424 Malice được lắp trên tiêm kích F/A-18. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tên lửa AIM-424 Malice thuộc lớp tên lửa không đối không tầm cực xa, được thiết kế đặc biệt để trang bị cho các tiêm kích thế hệ 4, 5 và 6 của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.
Tên lửa AIM-424 Malice có thể được mang trên tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, F-35C Lightning II và máy bay tương lai F/A-XX.
Điểm nổi bật nhất về mặt kỹ thuật là khả năng mang nội bộ trong khoang vũ khí của máy bay F-35C, cho phép tiêm kích tàng hình duy trì đặc tính low-observable (LO - thuật ngữ quân sự chỉ tập hợp các công nghệ và thiết kế giúp giảm tối đa khả năng bị phát hiện của phương tiện hoặc con người trước các thiết bị dò tìm như radar, hồng ngoại, âm thanh hoặc sonar. Thuật ngữ này chính là bản chất cốt lõi của công nghệ tàng hình) trong khi vẫn sở hữu hỏa lực tầm cực xa.
Hình ảnh thử nghiệm cho thấy Super Hornet mang tới 4 quả Malice bên ngoài, trong khi F-35C chứa được 2-4 quả bên trong khoang, tùy cấu hình.
Về thông số kỹ thuật, tên lửa AIM-424 Malice dài 4,11 mét, đường kính khoảng 34cm, sải cánh khoảng 67cm và nặng khoảng 680kg.
So với AIM-120 AMRAAM, tên lửa AIM-424Malice lớn hơn đáng kể về đường kính và trọng lượng, gần gấp đôi đường kính và nặng hơn nhiều lần.
Hệ thống đẩy sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn theo công bố chính thức của Hải quân Mỹ. Một số nguồn chuyên sâu như Aviation Week ghi nhận thiết kế hai tầng, có dấu hiệu của cửa hút gió cho động cơ ramjet chế độ kép, giúp duy trì tốc độ cao trên quãng đường cực dài.
Đầu đạn thuộc loại nổ mảnh, tạo ra hiệu ứng sát thương bằng sóng xung kích và mảnh kim loại khi phát nổ gần mục tiêu.
Tầm bắn chính thức được Hải quân Mỹ công bố là 'vượt quá 250 hải lý' tức hơn 463km. Con số này đã vượt qua ước tính của nhiều tên lửa đối không tầm xa hiện có của Trung Quốc như PL-17 và Nga như R-37M, đồng thời vượt cả AIM-174B Gunslinger của chính Mỹ.
Khả năng này cho phép phi công Mỹ khai hỏa từ khoảng cách an toàn hơn nhiều, tăng khả năng sống sót và mang lại sự linh hoạt chiến thuật lớn trong không chiến ngoài tầm nhìn.
Tên lửa AIM-424 Malice được phát triển để duy trì lợi thế phát hiện và khai hỏa trước, hỗ trợ phòng thủ hạm đội trước các mối đe dọa bất đối xứng ngày càng tinh vi.
Ảnh: Hải quân Mỹ
Về công nghệ dẫn đường, chi tiết cụ thể vẫn được bảo mật. Với tầm bắn hơn 460km, tên lửa AIM-424 Malice chắc chắn dựa vào hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp cập nhật dữ liệu giữa đường bay từ máy bay phóng, máy bay cảnh báo sớm hoặc mạng cảm biến liên hợp, trước khi chuyển sang chế độ tự dẫn đầu cuối.
Thiết kế khí động học với các cánh và gờ đặc biệt giúp duy trì khả năng cơ động dù kích thước lớn hơn so với AIM-120 hay AIM-260 JATM đang phát triển.
Điều này giải quyết bài toán kinh điển của tên lửa tầm cực xa: vừa bay xa vừa còn đủ năng lượng để cơ động đánh chặn mục tiêu cơ động cao.
Tên lửa AIM-424 Malice ra đời trong bối cảnh Mỹ cần thu hẹp khoảng cách tầm bắn với các đối thủ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Việc có thể mang nội bộ trên tiêm kích F-35C mang lại lợi thế chiến lược lớn, vì các tên lửa tầm xa của Trung Quốc và Nga thường phải mang ngoài, làm giảm tính tàng hình của máy bay mang.
Kết hợp với mạng cảm biến đa miền, tên lửa AIM-424 Malice cho phép không quân hải quân Mỹ thực hiện chiến thuật “diệt xạ thủ trước khi chúng bắn mũi tên”, tiêu diệt máy bay ném bom hoặc máy bay mang tên lửa chống hạm từ khoảng cách an toàn trước khi chúng tiếp cận khu vực phóng.
Hiện tại, tên lửa AIM-424 Malice đang trong giai đoạn thử nghiệm bay. Hình ảnh chính thức cho thấy nó đã được lắp đặt và thử nghiệm trên Super Hornet từ ít nhất tháng 4/2026 và trên F-35C vào đầu tháng 8.
Raytheon khẳng định đây là bước tiến thế hệ mới về khả năng chiến đấu đối không tầm xa, có thể vượt qua mọi mối đe dọa hiện có.
Dù thời gian đưa vào biên chế vẫn được giữ bí mật vì lý do an ninh, tên lửa AIM-424 Malice đã khẳng định vị thế của Mỹ trong cuộc đua vũ khí đối không tầm cực xa.
Tên lửa AIM-424 Malice không chỉ là một sản phẩm kỹ thuật mà còn là tuyên bố về năng lực duy trì ưu thế trên không trong môi trường tranh chấp cao.
Với kích thước lớn, tầm bắn vượt trội và khả năng tích hợp sâu với tiêm kích tàng hình, tên lửa AIM-424 Malice đang mở ra chương mới cho không chiến thế kỷ 21.