- Những ngày trước Tết, miền Bắc sẽ đón nắng ấm, trời ít mưa. Tuy nhiên từ 30 Tết, các tỉnh phía Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh khiến trời rét, kèm mưa nhỏ.

Đây là nhận định của ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm DBKTTV TƯ tại hội thảo Thông tin thời tiết mùa đông xuân và Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 vào sáng 3/2.

Tết Nguyên Đán, miền Bắc mưa rét

Theo ông Cường, từ nay đến Tết Nguyên Đán Ất Mùi tại miền Bắc sẽ đón 3-4 đợt không khí lạnh ngắn ngày.

Trong đó rét đậm nhất rơi vào khoảng ngày 5-9/2 (từ 17-21 tháng Chạp). Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo sẽ có rét đậm, rét hại trong 2 ngày 5-6/2, từ ngày 7/2, nhiệt độ sẽ nhích dần.

{keywords}
Miền Bắc sẽ đón Tết Nguyên Đán trong mưa rét. Ảnh: N.Anh

Sau đó từ ngày 10-18/2 (từ 22-30 tháng Chạp), nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng dần, trời ấm, ít mưa, rất thuận lợi cho người dân vui chơi, sắm Tết.

Năm 2014 miền Bắc có 24 đợt không khí lạnh, trong đó có 4 đợt rét đậm, rét hại với tổng cộng 16 ngày. Đáng chú ý, trong tháng 8/2014, tại miền Bắc đã xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên, gây giảm mạnh nhiệt độ, là hiện tượng ít thấy.

Tuy nhiên từ đêm 18/2-21/2 (từ 30 đến mồng 3 Tết), miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ trung bình, khiến nền nhiệt hạ nhanh, trời rét, kèm mưa nhỏ. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày này phổ biến từ 14-20 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ. Sau đó trời sẽ ấm dần.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo người dân sẽ được đón Tết trong tiết trời nắng ráo, nhiệt độ ít biến động, dao động từ 27-32 độ C.

Nguy cơ triều cường vào dịp Tết tại Nam Bộ cũng được dự báo không đáng lo ngại, mực nước đỉnh triều sẽ thấp hơn năm 2014 từ 5-10 cm.

Cũng theo ghi nhận của Trung tâm DBKTTV TƯ, đến thời điểm này chưa có dấu hiệu nhiễu động của bão hay áp thấp nhiệt đới trên biển Đông trong dịp Tết Nguyên Đán. Do vậy người dân cả nước sẽ được đón Tết trong không khí vui tươi, không phải lo lắng đến những hiện tượng thời tiết cực đoan.

2015 sẽ ít bão, ít mưa

Năm 2014 được đánh giá là một trong những năm ít bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới). Đây cũng là năm nắng nóng bắt đầu muộn nhưng ghi nhận mức nhiệt độ vượt giá trị lịch sử tại khu vực Trung Bộ vào tháng 5/2014.

Bước sang 2015, Trung tâm DBKTTV TƯ nhận định sẽ là năm khô hạn, thiếu nước và xâm nhập mặn trong mùa khô, là năm ít bão, áp thấp nhiệt đới nhưng mưa lũ sẽ có diễn biến phức tạp hơn 2014, đặc biệt ở khu vực Trung Bộ.

Dự báo trong năm 2015 sẽ có khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, ít hơn mức 5-6 cơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa từ khắp khu vực ven biển Trung Bộ kéo đến Nam Trung Bộ trong 2015 được dự báo sẽ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Tình trạng thiếu nước, khô hạn tại Nam Trung Bộ có thể kéo dài đến cuối tháng 8, đầu tháng 9/2015.

Về tình hình nhiệt độ, tại các tỉnh phía Bắc từ tháng 2 - tháng 4/2015 có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, minh chứng rõ nhất là hiện tượng ấm nóng kéo dài nhiều tuần trong tháng 1/2015, khi nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới 26 độ C.

Đến giữa năm, tình hình nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo sẽ diễn ra nhiều đợt hơn (năm 2014 có 17 đợt nắng nóng) nhưng ít gay gắt và kéo dài như năm 2014.

Thúy Hạnh