

Khởi động Tết quân dân năm 2026
Mỗi độ Tết âm lịch đến gần, hành trình “Tết quân dân” đã trở thành nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 9. Không chỉ là chuyến công tác hướng về cơ sở, đây còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ trở lại những vùng căn cứ, vùng sâu, vùng xa, nơi ghi dấu lịch sử đấu tranh cách mạng, nơi cuộc sống người dân vẫn còn nhiều vất vả.
Từ những con đường mới mở, những cây cầu được dựng lên đến từng phần quà, suất khám bệnh miễn phí… tất cả dần tạo nên hình ảnh đẹp về tình quân - dân thắm đượm nghĩa tình.
Cuối tháng 10/2025, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tổ chức "Tết quân dân" với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ; nghĩa Đảng, lòng dân bước vào kỷ nguyên mới”. Chủ đề không chỉ mang màu sắc lễ hội đầu Xuân mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền gần dân, chăm lo đời sống người dân bằng những hành động thực chất.
Theo kế hoạch, Cần Thơ sẽ ưu tiên cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn - lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân ngoại thành. Tuyến đường Nguyễn Việt Dũng thuộc phường Cái Răng dài 700m sẽ được nâng cấp với kinh phí hơn 77 tỷ đồng.
Tại xã Trường Long, hai tuyến đường Xẻo Sơn trái - phải dài hơn 3,4km cũng được mở rộng, nâng cấp, kết hợp xây mới ba cây cầu dân sinh gồm Xẻo Sơn, Xẻo Lá và Trà Ếch. Những công trình này khi hoàn thiện sẽ “thay áo mới” cho vùng quê, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương thuận lợi hơn trong ngày Tết.
Cùng với đầu tư hạ tầng, TP. Cần Thơ triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội, như: Xây và sửa chữa 31 căn nhà tình nghĩa và nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; dành tặng hộ nghèo, gia đình chính sách hơn 2.100 phần quà Tết; tặng 80 chiếc xe đạp và 160 suất học bổng đến học sinh nghèo vượt khó.
Đồng thời, lực lượng quân y phối hợp ngành y tế địa phương sẽ khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên hai ngàn lượt người dân. Những phần quà tuy không lớn nhưng ấm áp nghĩa tình, với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Đại tá Phạm Ngọc Quang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ cho biết: Tết quân dân năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/1/2026 tại ba địa điểm, với nhiều hoạt động hướng đến mục tiêu chung là chăm lo Tết cho nhân dân. Lực lượng quân sự địa phương sẽ chủ trì, phối hợp sở, ban, ngành, đoàn thể huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai. Các phần việc cụ thể từ xây, sửa nhà đại đoàn kết, tặng học bổng đến dọn dẹp môi trường, trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường để tạo diện mạo mới cho địa phương.

Lan tỏa giá trị nhân văn, bồi đắp niềm tin của nhân dân
Qua 20 năm triển khai, mô hình "Tết quân dân" của TP. Cần Thơ đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Quân khu 9. Nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 9 xem đây như là "ngày hội chung sức", nơi quân và dân cùng nhau chăm lo đời sống cộng đồng. Các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi gói bánh, trưng bày nông sản địa phương… trở thành nhịp cầu gắn kết tình cảm, đồng thời giúp người dân ý thức hơn về gìn giữ nếp sống truyền thống.
Theo báo cáo của Quân khu 9, từ năm 2015 đến nay, các địa phương trong toàn Quân khu đã vận động hơn 3.200 tỷ đồng dành cho hoạt động "Tết quân dân", trong đó nguồn xã hội hóa chiếm hơn 2.300 tỷ đồng - con số thể hiện niềm tin và sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn xã hội.
Điểm đặc biệt, từ năm 2021, Tết Quân - Dân đã có sự mở rộng về quy mô và thời điểm. Không chỉ diễn ra dịp Tết Nguyên đán, lực lượng vũ trang Quân khu 9 còn phối hợp các địa phương tổ chức "Tết quân dân" mừng Chôl Chnăm Thmây cùng đồng bào Khmer. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tôn trọng văn hóa, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần làm sâu sắc hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sau 5 năm triển khai, mô hình "Tết quân dân" mừng Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer đã vận động được hơn 99 tỷ đồng. Nguồn lực này dùng để nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà cho hộ khó khăn, khám bệnh và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa đặc sắc như hội thi gói bánh tét, giao lưu văn hóa, văn nghệ Khmer, trưng bày sản phẩm đặc trưng địa phương. Không khí rộn ràng ấy không chỉ đem lại niềm vui mà còn củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon - Phó Chính ủy Quân khu 9 khẳng định: “Tết quân dân đã trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần xây dựng ‘thế trận lòng dân’ ngày càng vững chắc. Tinh thần ‘không ai không có Tết’ và “Không để ai bị bỏ lại phía sau” chính là lời cam kết của lực lượng vũ trang đối với Nhân dân".
"Tết quân dân" vì thế không đơn thuần là hoạt động chăm lo Tết, mà còn là thông điệp về sự sẻ chia, đoàn kết giữa quân và dân. Những con đường mới nối dài, những cây cầu nối nhịp bờ vui, những nếp nhà tình nghĩa được hoàn thiện… tất cả đang góp phần tạo đổi thay rõ rệt ở nhiều vùng quê Tây Nam Bộ. Đó cũng là nền tảng để năm mới bắt đầu bằng niềm tin và hy vọng, nơi người dân và lực lượng vũ trang tiếp tục đồng hành trong hành trình dựng xây cuộc sống ấm no, bền vững.
