Nằm ở vùng núi, chủ yếu là sản xuất nông-lâm nghiệp, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Đồng Hỷ hiện nay bao gồm diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Hóa Thượng, thị trấn Sông Cầu, xã Minh Lập và xã Hóa Trung.

GN_Thái Nguyên Bài 1_ảnh 1.jpg

“Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững. Trên tinh thần đó, UBND xã Đồng Hỷ đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo…; giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị liên quan điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng, từ đó đề ra giải pháp và có chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp; tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân.

Song song với đó, UBND xã cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện việc lồng ghép đầu tư sử dụng hiệu quả, giải ngân 19,3 tỷ đồng vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới; 39,4 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Ngoài ra, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng nhiều phong trào, mô hình thiết thực như: Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về cây con giống, kỹ thuật sản xuất, ngày công, trợ giúp pháp lý, thông tin, tổ chức các lớp dạy nghề may, nghề nấu ăn cho người dân; hỗ trợ kinh phí xây sửa nhà…

Đơn cử gia đình Ngô Mùi, người dân tộc Mông ở xóm Tam Va, không có việc làm ổn định, “gà trống nuôi 2 con” khó khăn. Gia đình anh được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Huyện đoàn và Hội Chữ thập đỏ vận động cán bộ, người dân cùng hỗ trợ ngày công, xây một ngôi nhà mới rộng 80m2.

Hay như gia đình anh Đặng Văn Chức, dân tộc Sán Dìu, ở xóm Trại Gião, đã thoát nghèo nhờ vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội. Gia đình anh được vay 100 triệu đồng từ chương trình hộ nghèo và 20 triệu đồng từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ nguồn vốn vay này, gia đình đã đầu tư mua thêm phân bón và cây giống mở rộng diện tích chè lai, cây ăn quả, trồng rừng, khoan giếng lắp hệ thống nước sạch. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn nên gia đình đã thoát diện hộ nghèo và đến nay ra khỏi hộ cận nghèo.

GN_Thái Nguyên_Bài 1_ảnh 2.jpg

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, bà con đã đầu tư mua cây, con giống mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà ở, cải thiện chất lượng nước sạch, ổn định đời sống... Số hộ nghèo, cận nghèo giảm dần qua từng năm. Thời gian tới, chính quyền xã Đồng Hỷ tiếp tục phối hợp với các phòng, cơ quan chuyên môn soát các đối tượng thụ hưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo đáp ứng 100% các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ghi nhận, tới thời điểm hiện nay, các chỉ tiêu về dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%, có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 60%, tiếp cận dịch vụ viễn thông - internet đạt 95%. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 100% và tỷ lệ người nghèo được đào tạo nghề phù hợp cũng đạt 100%. Năm 2025, xã Đồng Hỷ phấn đấu giảm 1% tỷ lệ nghèo đa chiều.

Bình An