hộ nghèo

Cập nhập tin tức hộ nghèo

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' của người bán rau nhờ được vay 100 triệu đồng

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Agribank tài trợ 20 tỷ đồng hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát

Sáng 13/4/2024, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, hưởng ứng Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025, Agribank đã tài trợ 20 tỷ đồng góp phần xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Eximbank hỗ trợ xây 300 nhà lắp ghép cho hộ nghèo tỉnh Nghệ An

Ngày 27/02, tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà lắp ghép cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương này.

Người Đan Lai đầu tiên xin ra khỏi hộ nghèo, Tết mời cả bản liên hoan

Ấp ủ liên tục trong 7 năm qua, gia đình ông La Văn Linh ở giữa vùng lõi đại ngàn Vườn Quốc gia Pù Mát (bản Co Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) mới dám viết đơn xin trả lại sổ hộ nghèo.

Huyện Điện Biên báo cáo tỉnh ủy về bất thường trong cấp bò cho hộ nghèo

Liên quan đến vụ việc bất thường trong cấp bò cho hộ nghèo, UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết hầu hết các chủ đầu tư chưa đáp ứng các quy định của Luật Chăn nuôi.

Bất thường cấp bò cho hộ nghèo: Lộ diện thêm đơn vị cung ứng làm giả hồ sơ

Nhìn vào 2 văn bản trong hồ sơ năng lực của Công ty Trang Anh - đơn vị cấp bò cho hộ nghèo ở xã Mường Pồn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai khẳng định là giả mạo.

Chủ tịch Lào Cai, Điện Biên chỉ đạo làm rõ hồ sơ giả đơn vị cấp bò cho hộ nghèo

Chủ tịch UBND 2 tỉnh Lào Cai và Điện Biên cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nội dung báo VietNamNet phản ánh về hồ sơ giả của đơn vị cấp bò cho hộ nghèo.

Bất thường cấp bò cho hộ nghèo: Tổ trưởng tiết lộ về quy trình chọn giống

Theo quy trình cấp bò cho hộ nghèo, Tổ Cộng đồng sẽ tham gia việc chọn con giống, giá cả và các nội dung liên quan. Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên, đại diện một Tổ Cộng đồng ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã tiết lộ sự thật khác.

Bất thường ở dự án cấp bò cho hộ nghèo Điện Biên và sự phật lòng từ dân

Những bất thường ở dự án cấp bò cho hộ nghèo tại Điện Biên khiến người dân phật lòng phần nào đến từ sự "thiếu chuẩn mực" của doanh nghiệp cung ứng con giống cũng như việc xa rời thực tiễn của một bộ phận cán bộ chính quyền.

Lý do Lào Cai chứng thực vào tài liệu giả của công ty cung ứng bò ở Điện Biên

Liên quan việc cấp bò giống cho hộ nghèo ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) có nhiều bất thường, chính quyền TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa có những lý giải về xác nhận hồ sơ năng lực của đơn vị cung ứng.

Bất thường cấp bò cho hộ nghèo: Huyện yêu cầu họp dân, hướng dẫn thu hồi

Chính quyền huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) ra văn bản chấn chỉnh việc tổ chức triển khai dự án cấp bò cho hộ nghèo và hướng dẫn phương pháp thu hồi bò giống.

Chủ tịch huyện Điện Biên: Khi giới thiệu DN cung ứng bò, 'anh em chỉ biết mỗi Đại Thành'

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết, khi huyện ra văn bản giới thiệu công ty cung ứng bò để các xã tham khảo thì "anh em chỉ biết mỗi Đại Thành".

Lật mở 'điểm lạ' trong hồ sơ năng lực đơn vị cấp bò cho hộ nghèo ở Điện Biên

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai khẳng định chưa từng cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi cho Công ty Đại Thành, đơn vị cung ứng số lượng lớn bò giống cho hộ nghèo ở tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch huyện Điện Biên lên tiếng việc bất thường cấp bò cho hộ nghèo

Trước một số điểm bất thường trong việc cấp bò giống cho hộ nghèo, ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) khẳng định "ai sai phải chịu trách nhiệm với pháp luật".

Bắc Giang: Thực hiện nghiêm công tác dân tộc, nâng cao đời sống cho đồng bào

Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ giảm bình quân 2,5%/năm.

Nghệ An bàn giao gần 3.000 căn nhà cho hộ khó khăn

Sau 6 tháng triển khai thực hiện, gần 3.000 căn nhà đã được hoàn thành, bàn giao cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để đưa vào sử dụng.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Nhiều tấm gương tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, thực tế ở địa phương có rất nhiều trường hợp tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, đây là những tấm gương và những điều chúng ta cần tập trung tuyên truyền thêm.

TP.HCM lo doanh nghiệp trục lợi khi đầu tư dự án nhà ở xã hội

Theo dự thảo nghị quyết thí điểm phát triển nhà ở xã hội, chủ đầu tư sẽ được dành một phần diện tích tại dự án để bán thương mại, hạch toán riêng và hưởng toàn bộ lợi nhuận. Tuy vậy, UBND TP.HCM lo ngại doanh nghiệp sẽ trục lợi.

Lào Cai: Hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân 5%/năm

Sau 7 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Lào Cai đã giảm bình quân 5%/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa giảm 9%/năm

Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 35,25%, bình quân giảm 9%/năm...