Ảnh: Reuters

Thái tử Al Hussein bin Abdullah sẽ kết hôn với cô Rajwa Alseif, con gái của một trong những gia đình giàu có và có ảnh hưởng nhất tại Ảrập Xêút. 

Theo AP và The Guardian, nhiều vị khách nổi tiếng, bao gồm Vua và Hoàng hậu Hà Lan, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden, sẽ tham dự lễ cưới. Hôn lễ được tổ chức ở Cung điện Zahran, nơi được xây dựng từ năm 1957 và từng là địa điểm tổ chức cưới của Quốc vương Abudullah II. 

Ảnh: AP
Ảnh: Reuters

Một đoàn xe gồm 20 chiếc Land Rover mui trần màu đỏ sẽ dẫn đầu đoàn diễu hành đi qua thủ đô Amman để chào mừng cô dâu và chú rể. Lễ cưới sẽ được các phương tiện truyền thông tường thuật trực tiếp từ lúc 4h chiều nay (giờ địa phương). 

Hoạt động chào mừng đám cưới đã bắt đầu từ tuần trước với một bữa tiệc dành cho cô dâu Alseif, do Hoàng hậu Rania chủ trì với sự tham dự của hàng trăm phụ nữ.

Alseif tốt nghiệp Đại học Syracuse ở New York, Mỹ. Cô sống, làm việc tại Los Angeles. Cha cô là người sáng lập một trong những công ty lớn nhất ở Ảrập Xêút, còn mẹ cô là họ hàng của Quốc vương Ảrập Xêút Salman. 

Hoàng hậu Rania (trái) và hôn thê của Thái tử Al Hussein bin Abdullah. Ảnh: Sky News
Ảnh: Sky News

Thái tử Al Hussein bin Abdullah được chỉ định là người thừa kế ngai vàng vào năm 2009, khi mới 15 tuổi. Ông tốt nghiệp Đại học Georgetown năm 2016 và tốt nghiệp Học viện quân sự Hoàng gia Sandhurst của Anh vào năm sau đó. Tài khoản Twitter của ông có hơn 4 triệu người theo dõi. 

Hoàng gia Jordan không tiết lộ cặp đôi gặp nhau khi nào, hay bất cứ chi tiết nào về quan hệ của họ. Thái tử Al Hussein bin Abdullah đính hôn với cô Rajwa Alseif trong một buổi lễ Hồi giáo truyền thống ở thủ đô Riyadh của Ảrập Xêút vào tháng 8/2022. 

Ảnh: Sky News
Ảnh: Sky News