tham ô tài sản

Cập nhập tin tức tham ô tài sản

Trưởng bản tham ô 140 triệu đồng để xây nhà riêng

Trưởng bản Sùng A Só được giao nhiệm vụ chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng năm 2021, nhưng đã tham ô 140 triệu đồng để xây nhà riêng.

Đề nghị tuyên cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn đến 16 năm 6 tháng tù

Đây là vụ án "Tham ô tài sản" có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020. Tất cả các bị cáo đều bị truy tố tội Tham ô tài sản.

Lời khai nhận lệnh thủ trưởng, rút 50 tỷ tham ô ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Trình bày của cựu đại tá, cựu Cục trưởng Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho hay, bị cáo xác định việc rút 50 tỷ đồng ra là để dùng vào việc chung chứ không phải giao cho các  lãnh đạo đơn vị.

TAND Nghệ An thông tin về vụ án cô giáo Lê Thị Dung

Ngay khi kết thúc xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên, TAND tỉnh Nghệ An đã ra thông cáo báo chí.

Cô giáo Lê Thị Dung bị tuyên án 15 tháng tù

Sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung mức án 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Bị cáo Lê Thị Dung: 'Mong tòa hãy giải oan cho tôi'

Trình bày trước tòa, bị cáo Lê Thị Dung nói: "Rất mong HĐXX xem xét một cách công tâm, khách quan. Tôi kính mong quý tòa hãy giải oan cho tôi. Tôi thật sự đau lòng. Tôi bây giờ không biết nói lời nào nữa trước toà”.

Viện Kiểm sát đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ cô giáo Lê Thị Dung

Tại phiên tòa phúc thẩm, do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ trong bản án sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung nên đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị huỷ bản án sơ thẩm.

Vụ xét xử cô giáo Lê Thị Dung: Kế toán trung tâm nhận trách nhiệm

Tại phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), bị cáo Nguyễn Thị Hương nguyên kế toán trung tâm này đã thành khẩn khai báo, thừa nhận sai phạm.

Cô giáo Lê Thị Dung kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thị Dung cho rằng, bản án sơ thẩm có dấu hiệu oan sai, không có căn cứ buộc tội nên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Luật sư đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với cô giáo Lê Thị Dung

Tại tòa, bị cáo Lê Thị Dung đề nghị HĐXX cho sử dụng bút giấy để ghi chép. Các luật sư cũng đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn với bà Dung.

Hôm nay, xét xử phúc thẩm vụ cô giáo bị phạt 5 năm tù ở Nghệ An

Sáng nay (12/6), tại TAND tỉnh Nghệ An diễn ra phiên phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện Hưng Nguyên.

Cô giáo bị phạt 5 năm tù: 3 đoàn luật sư tham gia bào chữa miễn phí

Dự kiến tại phiên tòa phúc thẩm xét xử cô Lê Thị Dung diễn ra sắp tới, sẽ có 7 luật sư thuộc 3 đoàn luật sư tham gia bào chữa miễn phí.

Bí thư kiêm Chủ tịch xã ở An Giang bị bắt do tham ô tài sản

Ông Trần Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã ở tỉnh An Giang bị cơ quan CSĐT bắt giam do tham ô tài sản.

Khởi tố nữ kế toán Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai về tội 'tham ô tài sản'

Bà Đỗ Thị Thu Hiền, kế toán Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa bị Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty khí hóa lỏng Đồng Tháp lĩnh 16 năm tù

Ông Lê Trung Nguyên Khôi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp bị phạt 16 năm tù về tội tham ô tài sản.

Cô giáo bị phạt 5 năm tù ở Nghệ An: Sẽ sớm xét xử phúc thẩm

Liên quan bản án sơ thẩm xét xử cô giáo Lê Thị Dung bị tuyên án 5 năm tù, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An thông tin sẽ đề nghị tổ chức họp báo, công khai kết quả sau phiên toà xét xử phúc thẩm sắp tới.

Cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị tuyên phạt 15 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) Phạm Hồng Hà bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và "Nhận hối lộ".

Khởi tố thêm tội 'Tham ô tài sản' với 2 nhân viên của Việt Á và CDC Đắk Lắk

2 nhân viên của CDC Đắk Lắk và Công ty Việt Á bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản". Trước đó 2 người này đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà bị đề nghị 15-17 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh Phạm Hồng Hà bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị mức án 15 - 17 năm tù cho tội tham ô tài sản và nhận hối lộ.

Xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà

Cựu Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) Phạm Hồng Hà bị truy tố về hai tội danh là tham ô tài sản và nhận hối lộ.