Ô tô Hàng Xanh lãi kỷ lục

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Haxaco (HAX) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 với doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao lịch sử. Tuy nhiên, nợ phải trả tăng vọt.

Haxaco báo doanh thu năm 2022 đạt gần 6.780 tỷ đồng, tăng 22% so với năm liền trước, trong đó hơn 90% đến từ mảng kinh doanh xe. Phần còn lại đến từ thu dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng...

Trong năm 2022, Haxaco lãi 240 tỷ đồng, tăng 50% so với năm liền trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh nhưng doanh nghiệp kinh doanh ô tô này vẫn gặp nhiều khó khăn từ quý IV/2022 khi chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất tăng cao, điều kiện giải ngân vốn khó khăn... Người tiêu dùng khó tiếp cận vốn vay mua xe, khiến giảm sức cầu ô tô suy giảm.

Doanh thu lợi nhuận kỷ lục năm 2022 nhưng Haxaco chứng kiến hàng tồn kho, nợ phải trả tăng vọt. (Nguồn: BCTC)

Lượng xe bán được phần lớn đến trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt thời kỳ đầu năm khi kinh tế ổn định, lãi suất cho vay thấp.

Haxaco cũng gặp vấn đề khi tồn kho tăng mạnh, từ mức 581 tỷ đồng đầu năm lên gần 1.065 tỷ đồng vào cuối năm 2022 (chủ yếu hàng hóa).

Cũng như nhiều doanh nghiệp ô tô khác, Haxaco có đầu tư vào bất động sản. Trong năm 2022, Haxaco ghi nhận thêm khoản bất động sản đầu tư phát sinh 469 tỷ đồng, thông qua việc nhận quyền sử dụng đất tại đường Võ Văn Kiệt, Khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) để phát triển Dự án Khu phức hợp kinh doanh xe ô tô kết hợp văn phòng, căn hộ cao cấp.

Nợ phải trả tăng vọt từ 567 tỷ đồng cuối năm 2021 lên hơn 1.609 tỷ đồng vào cuối năm 2022 do vay; nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng vọt từ gần 196 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.151 tỷ đồng vào cuối năm.

Savico lãi lớn, vượt kế hoạch 170%

Ông lớn phân phối xe hơi Savico báo lãi kỷ lục gần 330 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 125% so với nằm trước nhờ sức cầu xe hơi tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2022 - giai đoạn hậu dịch bệnh Covid. Savico đã vượt 170% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022.

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Savico (SVC) ghi nhận tổng doanh thu 21.500 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 51%.

Cũng giống như Haxaco, Savico ghi nhận tài sản tăng mạnh nhưng hàng tồn kho tăng hơn 80% so với đầu năm, lên 1.800 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Savico tăng mạnh. (Nguồn: BCTC)

Savico được biết đến là doanh nghiệp phân phối ôtô hàng đầu tại Việt Nam, với hệ thống showroom trên toàn quốc, bán xe của nhiều hàng như: Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Suzuki và Volvo.

Savico sở hữu nhiều bất động lớn tại các trung tâm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng như: Savico Mega Mall tại quận Long Biên, Savico Đà Nẵng, Savico Cần Thơ, khu dân cư Long Hòa, Savico Phổ Quang, Savico Nam Cẩm Lệ, Mercure Sơn Trà hay cao ốc văn phòng tại địa chỉ 91 Pasteur (TP.HCM)...

Đại gia ô tô Thành Công báo doanh thu 5 tỷ USD

Ông lớn kín tiếng ngành kinh doanh và lắp ô tô Tập đoàn Thành Công (TC Group) năm 2022 ghi nhận doanh thu đạt 118.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD). Với kết quả này, Tập đoàn Thành Công ở vị trí đầu trong lĩnh vực công nghiệp ô tô.

Các đơn vị thuộc khối ô tô đã phân phối 81.582 xe, tăng trưởng 15,6% so với mức 70.518 xe của năm 2021. 

Mảng dịch vụ cũng tăng ấn tượng. CTCP kỹ thuật Dịch vụ Thành Công (TST) cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong năm 2022. 

Đại gia ô tô Thành Công cũng ghi dấu ấn ở các lĩnh vực mới, như tài chính và du lịch. CTCP Chứng khoán DSC của Thành Công đang hoàn tất thủ tục để tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên gấp đôi vào đầu năm 2023. Thương hiệu The Five bắt đầu có tiếng khi ngành du lịch mới mở cửa trở lại vào tháng 3/2022.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Thành Công, một doanh nhân kín tiếng. (Nguồn: TC)

Chờ bùng nổ thương vụ IPO Vinfast

Tập đoàn Vingroup (VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lợi nhuận khá ấn tượng trong năm 2022 nhờ doanh thu lớn đến từ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 (The Empire).

Cả năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Vingroup là gần 1.982 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 7.558 tỷ đồng trong năm 2021.

Các mảng khác như cho thuê bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí, y tế và giáo dục,... phần lớn tăng so với cùng kỳ nhưng không đóng góp nhiều vào doanh thu, tổng cộng chỉ chiếm 29%.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của Vingroup giảm 12% xuống còn 3.600 tỷ đồng. Việc dừng bán VinFast xe xăng có thể là nguyên nhân.

Tới cuối 2022, Vingroup ghi nhận hàng tồn kho tăng mạnh, thêm hơn 50 nghìn tỷ đồng lên hơn 103,7 nghìn tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 111 nghìn tỷ đồng, trong đó nằm ở dự án VinFast hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Theo Bloomberg, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sớm nhất trong những tháng đầu năm 2023 và huy động tối thiểu 1 tỷ USD.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng được kỳ vọng có thể sớm lọt top 40 người giàu nhất trên thế giới nếu thương vụ phát hành cổ phiếu VinFast IPO và niêm yết tại Mỹ thành công. Với ước tính trước đó, nếu VinFast IPO thành công tại Mỹ với định giá 60 tỷ USD như kỳ vọng, ông Vượng sẽ có thêm hàng chục tỷ USD.