Xác định vai trò quan trọng của việc quy hoạch xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn hiện đại, gắn liền với quá trình đô thị hóa, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện sát sao.

Giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch và thực trạng các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, các địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. 

W-anh 2.jpg
Tỉnh Thanh Hoá đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại.

Cùng với nguồn vốn Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án và huy động các nguồn lực khác, các địa phương trong tỉnh đã đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được trên 3.598 km đường giao thông nông thôn; trên 1.042 km kênh mương và rãnh thoát nước; hơn 339 công trình thủy lợi. 

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng được 3.495 phòng học các cấp; 1.682 km đường điện, 418 trạm biến áp; 85 trung tâm văn hóa, thể thao xã, 1.052 nhà văn hóa thôn; 92 chợ nông thôn; 105 trạm y tế xã; 46 công trình công sở xã; 97 công trình cấp nước sinh hoạt; 65 công trình bãi chứa rác thải tập trung, xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng mới và chỉnh trang trên 60.000 nhà ở dân cư.

Để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, tỉnh Thanh Hoá sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển hạ tầng giao thông nông thôn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh toàn dân.