Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết, số ca mắc COVID-19 trên nhiều tỉnh, thành phố gia tăng. Tính đến trưa nay, trên cả nước đã triển khai tiêm 86.438.000 liều vắc xin, còn lại khoảng 40 triệu liều chưa tiêm. Bộ Trưởng đánh giá tốc độ tiêm chủng tại nhiều địa phương còn chậm, trong đó có thành phố Hải Phòng. Thông qua Hội nghị, Bộ trưởng mong muốn các địa phương nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tiêm chủng và thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Sau khi nghe ý kiến của các địa phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: nước ta đang chuyển trạng thái từ cộng đồng không có vi rút SARS-CoV-2 sang trạng thái thích ứng và kiểm soát an toàn vi rút. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu các địa phương gặp khó khăn vướng mắc thì gửi Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các Bộ ngành liên quan tháo gỡ. Qua theo dõi hầu hết các địa phương đều lúng túng trong việc quản lý người dân đi từ các tỉnh, thành có độ nhiễm cao về địa phương. Bộ Y tế đã nhận thấy tình hình đã báo cáo Chính phủ và ban hành Công điện 1700 ngày 25/10/2021 để các địa phương khắc phục, rà soát tất cả người đi từ các tỉnh, thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai… và các khu vực cấp 3, cấp 4, tiến hành xét nghiệm những người có nguy cơ cao, đề nghị áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp.

Thứ trưởng yêu cầu các địa phương phải làm tốt công tác tuyên truyền để thay đổi hành vi, ý thức của người dân, nâng cao ý thức phòng chống dịch, thích ứng với tình hình dịch bệnh trong cộng đồng. Tuyên truyền vận động để người dân chủ động khai báo y tế khi đi từ vùng dịch về và áp dụng các biện pháp y tế theo quy định.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin, có kế hoạch chi tiết để tiêm từng loại vắc xin, ưu tiên các đối tượng có nguy cơ cao, phải đạt độ bao phủ cho đối tượng trên 18 tuổi, sau đó Bộ Y tế sẽ cấp vắc xin cho đối tượng từ 12-17 tuổi. Bộ Y tế sẽ rà soát lượng vắc xin đã phân bổ về các địa phương, nếu địa phương nào để tồn sẽ chuyển cho các địa phương khác có nhu cầu cao hơn.

Hà Dũng